Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nguyễn Thị Huyền giành HCV châu Á, phá kỷ lục SEA Games

Tối 8/7, Nguyễn Thị Huyền đã mang về cho điền kinh Việt Nam thêm một chiếc HCV ở nội dung 400m rào tại giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017 diễn ra tại Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ.

Xuất phát ở đường chạy thứ 3 nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HCV với thành tích 56 giây 14. Thành tích này phá kỷ lục do chính Huyền thiết lập tại SEA Games 28 ở Singapore (56 giây 15). Trước đó, cô gái quê Nam Định dẫn đầu ngay từ vòng loại với thành tích 57 giây 34, bỏ xa người xếp sau tới hơn nửa giây (57 giây 96). 

Nguyễn Thị Huyền giành HCV châu Á, phá kỷ lục SEA Games - 1

Nguyễn Thị Huyền

Sau một thời gian dài đánh mất phong độ, Nguyễn Thị Huyền đã có sự trở lại ấn tượng, giúp điền kinh Việt Nam có hy vọng giành huy chương ở nội dung 400m rào tại SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới. 

Như vậy tại giải giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017, điền kinh Việt Nam đã có tổng cộng 2 HCV và 1 HCB, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng sắp. Trước đó, ở 2 ngày thi đấu đầu tiên, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã giành được một tấm HCV ở nội dung nhảy xa và VĐV Quách Thị Lan đã đoạt một tấm HCB ở cự ly 400m nữ.

Hôm nay, ngày thi đấu cuối cùng của giải, vòng chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nữ sẽ có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, gồm 4 cô gái: Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh. 

Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017 diễn ra từ ngày 6/7 đến 9/7 tại Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cùng 6 VĐV gồm Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo và Hoàng Thị Ngọc. Đây là giải đấu cuối cùng mà điền kinh Việt Nam tham gia nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu ở SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới.

Tin thể thao HOT 9/7: Nguyễn Thị Huyền giành HCV điền kinh châu Á

(Tin thể thao) VĐV Nguyễn Thị Huyền đáp lại sự kì vọng bằng việc đoạt HCV cho đoàn Việt Nam ở nội dung 400m rào nữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])
Điền kinh SEA Games 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN