Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nadal thắng Ronaldo, Messi ẵm giải lớn: Bất ngờ "tung hỏa mù" với Federer

(Tin thể thao - Tin tennis) Rafael Nadal vừa đón nhận một niềm vinh dự đặc biệt để khép lại năm 2019 thành công rực rỡ. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã nói lời gan ruột trước thềm Australian Open 2020, nơi anh được kỳ vọng sẽ san bằng kỳ tích Grand Slam như Roger Federer.

Video Nadal đại chiến Tsitsipas trong trận chung kết kịch tính giải Mubadala Tennis Championship hôm 21/12:

Mới đây, nhật báo thể thao nổi tiếng bậc nhất Tây Ban Nha Marca đã tổ chức cuộc bầu chọn "VĐV xuất sắc nhất thập kỷ".

Trong đó, 16 ngôi sao đình đám thuộc nhiều môn như bóng đá, tennis, đua xe công thức 1, điền kinh, boxing, bơi lội lọt vào danh sách này là Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Stephene Curry, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Eliud Kipchoge, Marc Marquez, Floyd Mayweather, Michael Phelps, Mo Farah, Chris Froome và LeBron James.

Nadal thắng cả Ronaldo, Federer và Messi để đoạt danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất thập kỷ này"

Nadal thắng cả Ronaldo, Federer và Messi để đoạt danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất thập kỷ này"

16 VĐV sẽ được chia làm 2 nhánh đấu theo thể thức bầu chọn loại trực tiếp từ số phiếu của các fan tham dự cuộc bầu chọn của tờ Marca. Kết quả, qua các vòng, Nadal đã về nhất khi lần lượt hạ knock-out Kipchoge, Ronaldo, Federer và Messi để ẵm giải "VĐV xuất sắc nhất thập kỷ". Đặc biệt, ở vòng bỏ phiếu chung kết, sau gần 160.000 lượt bầu chọn, Nadal đã áp đảo với 62% số phiếu bầu so với "á quân" Messi (38%).

Niềm vui nhân đôi cũng đã đến với Nadal khi anh vừa nhận danh hiệu "Deportes de la Agencia EFE" dành cho VĐV xuất sắc nhất Tây Ban Nha năm 2019 và là lần thứ tư trong sự nghiệp đoạt giải thưởng cá nhân cao quý này sau khi chiến thắng 2 đối thủ đồng hương xuất sắc là tân vô địch đua xe MotoGP Marc Marquez và VĐV bóng rổ nổi tiếng Paul Gasol.

Trong năm 2019, Nadal đã xuất sắc là tay vợt nam số 1 thế giới, cán mốc 19 Grand Slam và 35 danh hiệu ATP Masters 1000.

Trước phong độ ấn tượng đó, nhiều người hâm mộ và giới chuyên gia kỳ vọng Nadal sẽ san bằng thậm chí phá kỷ lục của Federer trong thời gian tới. Tuy vậy, một lần nữa, "Bò tót" khẳng định đó chưa bao giờ là mục tiêu của anh dù thừa nhận điều đó sẽ thật tuyệt.

"Tôi không thể nói có." Tay vợt 33 tuổi trả lời câu hỏi về mục tiêu phá kỷ lục vô địch Grand Slam của Roger Federer trong buổi họp báo trước khi lên ngôi vô địch giải giao hữu Mubadala World Tennis Championship ở Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất).

Nadal là tay vợt số 1 thế giới năm 2019

Nadal là tay vợt số 1 thế giới năm 2019

"Thật lòng mà nói, tôi chỉ cố gắng làm việc trên cơ sở lịch trình của mình." Tay vợt số 1 thế giới nói tiếp trước thềm Australian Open 2020, nơi anh có thể phế ngôi vương của Djokovic và san bằng kỷ lục 20 Grand Slam với Federer.

"Tôi phải làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể và sau đó chỉ cần cho bản thân cơ hội để tiếp tục cạnh tranh ở cấp độ cao nhất."

"Vì vậy, nếu điều đó xảy ra, thật tuyệt. Nhưng nếu không, tôi đã cống hiến hết sức cho sự nghiệp của mình để có được vị trí như ngày hôm nay. Và tất nhiên, tăng số lượng lên 20 (danh hiệu Grand Slam), hoặc hơn 20 sẽ là điều đáng kinh ngạc nhưng tôi không thể phàn nàn gì cả nếu mình không chạm đến nó."

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi có sự nghiệp quần vợt như ngày hôm nay. Tôi đã nỗ lực hết mình và tôi tự hào về cách mình làm việc và cách tôi yêu quần vợt trong suốt những năm này."

"Vì vậy, tôi chỉ thực sự tin tưởng và hy vọng rằng mình có thể tiếp tục có cơ hội vui chơi và cho bản thân cơ hội cạnh tranh ở cấp độ cao nhất." Rafael Nadal chốt lại.

Nadal và số Grand Slam khi kết thúc sự nghiệp
Theo bạn sau khi Nadal giải nghệ sẽ có được bao nhiêu danh hiệu Grand Slam?

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu kỳ tích tennis thập kỉ: Federer hay ai là ”Vua của những vị vua”?

Federer bị Djokovic, Nadal thách thức "ngai vàng" trong thập niên 2010.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Tennis World USA) ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN