Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
1
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
0
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
1
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
1
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
1
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Báo chí thế giới ca ngợi Nadal sinh ra để làm vua Roland Garros, như Real Madrid ở Cúp C1

(Tin tennis) Báo giới quốc tế coi Roland Garros với Nadal như Cúp C1 với Real Madrid.

  

Nhìn lại trận chung kết Roland Garros, Nadal - Ruud

Rafael Nadal đã giành chức vô địch Roland Garros thứ 14 trong sự nghiệp sau khi giành chiến thắng áp đảo 6-3 6-3 6-0 trước Casper Ruud trong trận chung kết. Đã vượt qua những thách thức khó hơn rất nhiều là Novak Djokovic và Alexander Zverev ở các vòng trước, Ruud không phải là đối thủ của Nadal trong trận tranh chức vô địch kéo dài chỉ 2 giờ 18 phút.

Nadal đăng quang danh hiệu Roland Garros thứ 14 trong sự nghiệp

Nadal đăng quang danh hiệu Roland Garros thứ 14 trong sự nghiệp

Không chỉ là thời gian trận đấu, sự áp đảo của Nadal được thể hiện khi anh giành chiến thắng lớn bất chấp Ruud đã 2 lần giành được break trong trận này. Bẻ game trước Nadal ở Roland Garros là điều chỉ các tay vợt hàng đầu làm được, và Ruud có thể được xem là tiệm cận nhóm các tay vợt đó, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để lật đổ “Vua đất nện”.

Điều đó được phản ánh trên các mặt báo quốc tế sau trận đấu. Tờ New York Times với bài viết nhan đề: “Nadal, với vẻ bất khả chiến bại, vô địch Pháp mở rộng lần thứ 14”, và nhà báo Christopher Clarey mở đầu bài viết với đoạn văn sau: “Anh ấy đã lại lừa chúng ta, và riêng điều đó cũng là một thành tựu trong lịch sử tennis.

Người ta đã nghĩ đến ngày vua thoái vị, khi chúng ta thấy Nadal tập tễnh rời Rome Masters. Tôi không nghĩ Nadal giả dối với những bước đi ấy, nhưng không có gì khơi dậy sức mạnh bản năng bên trong con người Nadal như mặt sân đất nện tại Paris”.

Bài viết của tờ New York Times

Bài viết của tờ New York Times

Viết về diễn biến trận đấu, Clarey cho rằng Ruud như đã biết mình sẽ không có cơ hội từ trước khi trận đấu bắt đầu: “Ruud đã bắt đầu tập huấn tại học viện của Nadal, thậm chí thi đấu và thua các trận đấu tập trước Nadal.

Đến khi Ruud cùng Nadal đi đánh golf, anh những tưởng sẽ có một cuộc chơi thư giãn nhưng phát hiện ra rằng sự háo thắng của Nadal không chỉ dành cho tennis. Nên chúng ta có thể hiểu, và hẳn Ruud cũng hiểu, cảm giác của những nạn nhân của Nadal ở các trận chung kết hơn 1 thập kỷ qua”.

Tờ The Independent của Anh thì dùng từ tàn nhẫn” để mô tả thành công lần này của Nadal. Ký giả Andy Sims cho rằng kết quả của trận chung kết phản ánh rõ sự khác biệt đẳng cấp giữa 2 đấu thủ và việc Nadal đòi lại ngôi vua năm nay là thành quả của một sự “tàn nhẫn” trong phong cách thi đấu để đối chọi với sức trẻ của thế hệ mới.

The Independent dùng từ "tàn nhẫn" (ruthless) để mô tả chức vô địch lần này của Nadal

The Independent dùng từ "tàn nhẫn" (ruthless) để mô tả chức vô địch lần này của Nadal

“Sự lâu dài của Nadal trên đỉnh cao dài tới mức độ anh giờ thường xuyên đối đầu những tay vợt coi anh là thần tượng từ bé. Ruud là một trong số đó, và những điểm yếu mà Ruud bộc lộ trong các trận đấu tập với Nadal đã bị tận dụng triệt để. Chúng ta vẫn đặt câu hỏi liệu cơ thể của Nadal sẽ còn giữ anh trên đỉnh được bao lâu, và chúng ta chỉ có thể hỏi được câu đó vì Nadal vẫn là một trong những bộ não chiến thuật đáng sợ nhất làng tennis”, Sims bình luận.

Trong khi đó trang Eurosport dùng từ “đẳng cấp khác” trên tít bài viết của mình để đánh giá về màn trình diễn của Nadal. Tờ này liên tưởng chiến thắng thứ 14 của Nadal tại Paris với 1 tuần trước khi Real Madrid – đội bóng mà Rafa cổ vũ – đăng quang Cúp C1 lần thứ 14 cũng tại thủ đô nước Pháp.

“Real Madrid được lập nên để làm vua của Champions League, cũng như Nadal được sinh ra để làm vua của Roland Garros”, trang này đánh giá ngắn gọn.

Nadal và số Grand Slam khi kết thúc sự nghiệp
Theo bạn sau khi Nadal giải nghệ sẽ có được bao nhiêu danh hiệu Grand Slam?

Nguồn: [Link nguồn]

Video tennis Nadal - Ruud: Kỳ tích Nhà vua, đăng quang sau set trắng (Chung kết Roland Garros)

(Video tennis, Rafael Nadal - Casper Ruud, chung kết đơn nam Roland Garros 2022) Chạm trán "ngựa ô" người Na Uy, Nadal cho thấy đẳng cấp của "Vua đất nện".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN