Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Nadal sẽ văng khỏi Top 4 sau Australian Open 2013

Sự kiện: Australian Open 2024

Việc không thể dự Úc mở rộng 2013 có thể khiến Rafael Nadal đối mặt với nhiều khó khăn ngay cả ở mùa đất nện.

Văng khỏi tốp 4

Sau khi kết thúc Australian Open 2013, Nadal sẽ bị trừ tổng cộng 1200 điểm trên bảng xếp hạng ATP do không bảo vệ được vị trí á quân cách đây 1 năm. Như vậy từ số điểm 6690 đầu năm 2013, Nadal sẽ chỉ còn 5400 điểm (trừ cả 90 điểm do không dự giải Doha và không bảo vệ được thành tích tới bán kết năm 2012). Do đó chắc chắn Nadal ít nhất sẽ bị rơi xuống vị trí thứ 5 thế giới vì hiện tại tay vợt số 5 là David Ferrer đang có 6505 điểm và chỉ phải bảo vệ có 360 điểm tại Australian Open 2013 (năm ngoái Ferrer tới tứ kết). Nghĩa là kể cả Ferrer có bị loại ở vòng 1 đi chăng nữa thì tay vợt người Tây Ban Nha vẫn vượt qua Nadal để lần đầu tiên kể từ tháng 8/2008 trở lại vị trí số 4 thế giới.

Nadal sẽ văng khỏi Top 4 sau Australian Open 2013 - 1

Nadal phải trao vị trí số 4 cho Ferrer sau Australian Open 2013

Với Nadal, đây là lần đầu tiên “Vua đất nện” sẽ bị văng khỏi tốp 4 tính từ cuối tháng 5/2005, tức là đã gần 8 năm trôi qua, Rafa sẽ không phải là 1 trong 4 tay vợt hàng đầu thế giới. Thậm chí thứ hạng của Nadal còn thấp hơn nữa nếu như tay vợt số 6 và số 7 thế giới là Tomas Berdych và Juan Martin del Potro thi đấu xuất thần tại Australian Open 2012.

Với 4680 điểm hiện tại và phải bảo vệ 360 điểm (lọt vào tứ kết Australian Open 2012), nếu Berdych đi tới chung kết và giành 1200 điểm, tay vợt người Séc sẽ được cộng 840 điểm và như vậy có 5520 điểm và đẩy Nadal xuống vị trí thứ 5. Còn Del Potro hiện đang có 4480 cũng phải bảo vệ 360 điểm, chỉ có trường hợp tay vợt người Argentina vô địch Australian Open 2013 và giành 2000 điểm thưởng, như vậy sẽ được cộng 1640 điểm và có 6120 điểm mới vượt qua Nadal. Dĩ nhiên những khả năng này là khó có khả năng xảy ra và Nadal khó bị tụt xa hơn vị trí thứ 5 sau Australian Open 2013.

Thử thách chờ Rafa

Như đã nói, lần đầu tiên trong vòng gần 8 năm, Nadal sẽ bước vào giai đoạn sau Australian Open mà không nằm trong 4 tay vợt đứng đầu làng banh nỉ. Điều này dẫn tới việc Rafa phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn gấp bội ở mọi giải đấu lớn khi nằm ngoài nhóm hạt giống hàng đầu. Nếu như tại giải Grand Slam và Masters 1000, những tay vợt trong tốp 4 sẽ chỉ thực sự gặp trở ngại ở tứ kết, thậm chí bán kết thì với việc rơi khỏi 4 vị trí đầu tiên, Nadal sẽ phải vượt qua hàng loạt những đối thủ đáng gờm nếu muốn có mặt ở những trận đấu cuối cùng.

Nadal sẽ văng khỏi Top 4 sau Australian Open 2013 - 2

Đã gần 8 năm qua, Nadal mới không nằm trong "bộ tứ"

Rafa đã cẩn trọng cho sự trở lại sau khi trải qua quãng thời gian hồi phục chấn thương đầu gối và từ bỏ cả Australian Open vì bệnh virus dạ dày. Nhưng lúc “Vua đất nện” trở lại thi đấu ở giải Abierto Mexicano Telcel ở Acapulco, Mexico thì cũng là lúc có thể vị trí của Nadal đã bị các tay vợt phía sau áp sát hoặc bị bỏ xa với hàng loạt các giải đấu trong tháng 2.

Như vậy khi Nadal chính thức bước vào mùa đất nện, nơi đã làm nên tên tuổi của “Vua đất nện” huyền thoại, Rafa sẽ đối mặt với một trong những mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp. Năm 2009, sau thất bại lịch sử tại Roland Garros trước tay vợt người Thụy Điển Robin Soderling, dù cả hai đầu gối đều cần khoảng thời gian dài mới bình phục trở lại nhưng Nadal cũng không rơi khỏi tốp 4 và có sự hồi sinh thần kỳ trong năm 2010 với 3 danh hiệu Grand Slam. Năm 2013, mọi thứ đã khác xa!

Lần gần nhất Nadal không nằm trong tốp 4 là vào ngày 23/5/2005 với vị trí thứ 5 thế giới, khi đó Rafa chuẩn bị bước sang tuổi 19 và vừa chinh phục liên tiếp 3 danh hiệu trên sân đất nện ở Monte-Carlo, Barcelona và Rome. Tại Roland Garros sau đó, dù là tay vợt số 5 thế giới nhưng Nadal được xếp là hạt giống số 4 do tay vợt số 2 thế giới khi đó là Lleyton Hewitt của Australia không tham dự.

Rafa đã đánh bại Federer là số 1 thế giới vào thời điểm đấy ở bán kết (6-3, 4-6, 6-4, 6-3) trước khi vượt qua Mariano Puerta của Argentina trong trận chung kết (6-7(6-8), 6-3, 6-1, 7-5) và giành Roland Garros 2005 và cũng là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Liệu trong lần đầu tiên dự Roland Garros mà không phải là một trong 4 tay vợt hạt giống hàng đầu, vị trí của “Vua đất nện “ sẽ lung lay trong năm 2013?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN