Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

"Gã điên" bị chơi đểu trước đại chiến UFC

Trong buổi cân thử trước thềm trận tranh đai vô địch hạng lông của sự kiện UFC 194, nhà vô địch Jose Aldo và người đang giữ đai Conor McGregor đã có những động thái “làm nóng” cuộc đại chiến sắp tới.

Trận đấu được chờ đợi bậc nhất trong làng võ thuật tổng hợp (MMA) giữa Jose Aldo và Conor McGregor sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai (13/12) tại sự kiện UFC 194 ở Las Vegas (Mỹ).

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa 2 võ sĩ nổi tiếng này phải diễn ra 11/7 năm nay ở sự kiện UFC 189, tuy nhiên do Aldo đã bất ngờ dính chấn thương xương sườn trong khi tập luyện nên anh đã không thể tham dự cuộc đối đầu với McGregor theo đúng hẹn.

Vì vậy, khi đó, vạn bất đắc dĩ, McGregor đã phải đấu với “kẻ đóng thế” Aldo là võ sĩ Chad Mendes. Ở cuộc so tài này, võ sĩ người Ireland đã hạ knock-out đối thủ 30 tuổi người Mỹ ngay tại hiệp 2 để tạm thời nắm giữ đai vô địch UFC hạng lông.

Để “danh chính ngôn thuận” trở thành quán quân UFC hạng lông, Conor McGregor sẽ chính thức đối đầu với nhà vô địch Jose Also vào ngày mai (13/12).

Trước đó 1 ngày, ở buổi cân trọng lượng tại võ đài MGM Grand Garden Arena trước cuộc đối đầu sắp tới, Mc Gregor là người bước lên bàn cân trước. Trọng lượng cơ thể của võ sĩ 27 tuổi người Ireland là 145 pound (tương đương 66 kg). Đáng chú ý, Jose Aldo – đối thủ người Brazil của anh cũng có cân nặng giống hệt như vậy. Đây là mức trọng lượng cơ thể lý tưởng ở một trận đấu UFC hạng lông.

"Gã điên" bị chơi đểu trước đại chiến UFC - 1

"Gã điên" bị chơi đểu trước đại chiến UFC - 2

McGregor (ảnh trên) và Jose Aldo đều có cùng trọng lượng cơ thể là 145 pound (66 kg)

Sau khi 2 võ sĩ tiến hành xong buổi kiểm tra trọng lượng cơ thể, Jose Aldo đã bất ngờ bước tới đối diện với McGregor và thủ thế karate theo chính cách đối thủ người Ireland của anh hay làm mỗi khi thượng đài như một động thái khiêu khích đối thủ.

McGregor cũng chẳng vừa, anh ngay lập tức lùi lại chuẩn bị tư thế chiến đấu và suýt chút nữa định co chân đá về phía Aldo. Đúng lúc đó, Chủ tịch UFC Dana White đã ra tay can thiệp kịp thời.

Cả Aldo và McGregor đều là những võ sĩ có bề dày thành tích trên sàn UFC và đều khá nóng tính. Thậm chí, McGregor còn có biệt danh là “Gã điên” vì võ sĩ này sẵn sàng đôi co hoặc lao vào ăn thua đủ với bất cứ ai chọc giận anh.

"Gã điên" bị chơi đểu trước đại chiến UFC - 3

"Gã điên" bị chơi đểu trước đại chiến UFC - 4

Chủ tịch UFC can ngăn 2 võ sĩ trước thềm đại chiến

Tính đến thời điểm hiện tại, McGregor đã từng giành 2 đai vô địch UFC hạng lông và hạng nhẹ. Anh đã thắng 18 trận (có 16 trận thắng bằng knock-out) và 2 lần thất bại. Trận thua gần nhất của võ sĩ 27 tuổi người Ireland đã diễn ra từ năm 2010.

Đối thủ của McGregor sắp tới cũng có thành tích đáng nể không kém. Jose Aldo cũng từng giữ đai vô địch UFC hạng lông và hạng nhẹ. Võ sĩ 29 tuổi người Brazil đã thắng đến 25 lần trong tổng số 26 trận đã đấu (14 trận thắng bằng knock-out) và mới chỉ có đúng 1 lần thất bại. Trận thua duy nhất đó đã diễn ra từ tháng 10 năm 2005, nghĩa là hơn 10 năm trước.

Với bề dày thành tích trong quá khứ của cả McGregor lẫn Aldo, rõ ràng người hâm mộ có quyền chờ đợi màn so tài hấp dẫn giữa họ vào ngày mai.

Video McGregor và Aldo kiểm tra trọng lượng cơ thể trước khi lâm trận:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức - Quốc Phổ (Tổng hợp từ Bleacher Report) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN