Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
0
Alejandro Moro Canas
0

Federer không để ý tới Djokovic & Nadal

Sự kiện: Roland Garros 2023

Federer không mấy quan tâm đến việc Nole và Rafa được đánh giá cao hơn.

Sau trận thắng dễ dàng tại vòng 1 Roland Garros 2013 trước tay vợt người Tây Ban Nha Pablo Carreno-Busta, Roger Federer đã đối diện câu hỏi về cảm nhận khi không được đánh giá cao trên mặt sân đất nện ở Paris. Theo tay vợt người Thụy Sỹ, đây không phải là chuyện lạ nhưng điều đó không ảnh hưởng tới anh.

“Giống như những mùa giải trước, như lúc mọi người nói rằng Djokovic sẽ giành cả 4 Grand Slam liên tiếp, hay Nadal là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, rồi họ bảo sự thật không phải như thế. Chuyện ấy vẫn diễn ra hàng năm đấy thôi.”

Federer không để ý tới Djokovic & Nadal - 1

Federer mở màn suôn sẻ tại Roland Garros 2013

Dù có chiến thắng mở màn Roland Garros 2013 suôn sẻ nhưng Federer vẫn đánh giá cao đối thủ Carreno-Busta và cho rằng thứ hạng 166 thế giới không phản ánh đúng tài năng của tay vợt 21 tuổi. Đặc biệt đây là mặt sân đất nện sở trường của những tay vợt người Tây Ban Nha như Carreno-Busta, người đã đi tới bán kết giải Portugal Open 2013.

“Cậu ấy đã chơi nhiều trận trên sân đất nện nếu so với tôi”, Federer nói. “Tôi biết sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không duy trì sự ổn định và kiểm soát trận đấu, nhất là trong những loạt bóng bền, điều mà có lẽ cậu ấy đã hướng tới. Tôi nghĩ mình đã chơi 3 set khá tốt và sớm dẫn trước. Đó là lợi thế giúp cho trận đấu với cậu ấy dễ dàng hơn.”

Đây mới là trận đấu đầu tiên tại một giải Grand Slam của Carreno-Busta nên có thể hiểu được tay vợt 21 tuổi không hề thất vọng vì rời cuộc chơi sớm. Cho đến giờ Carreno-Busta mới chơi được 9 trận thuộc các giải đấu ATP và Grand Slam, trong khi đó của Federer là 1101 trận, trong đó có tới 291 trận thắng ở các giải Grand Slam. Và Carreno-Busta cảm thấy hài lòng với mùa giải hiện tại khi đã vô địch 7 giải đấu ở hệ thống Future cũng như lần đầu tiên vượt qua vòng loại Roland Garros.

“Tôi nghĩ mình đã chơi 8 giải Future năm nay và tôi chơi khá tốt,” Carreno-Busta nói. “Tôi đã vô địch 7 giải đấu và có được sự tự tin để chơi thứ tennis tốt nhất của mình. Nhưng bây giờ là lúc tôi sẽ nghĩ tới những trận đấu thực sự với những đối thủ khác giống như Federer.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN