Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Đoàn Thể thao Việt Nam đến Olympic: Hot girl bắn cung khoe sắc, võ sỹ Boxing háo hức

(Tin thể thao) Các VĐV Việt Nam tỏ ra rất tự tin và phấn khích khi chuẩn bị tranh tài ở Olympic 2021 trước những tên tuổi hàng đầu của thể thao thế giới.

Vào tối ngày 18/7, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức lên đường tham dự Olympic Tokyo 2021 với 43 thành viên, trong đó có 18 VĐV tham gia tranh tài ở 11 bộ môn. Dù phải chuẩn bị so tài với những “siêu nhân” hàng đầu hành tinh, các VĐV Việt Nam không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí còn phấn khích.

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân lên đường dự Olympic Tokyo

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân lên đường dự Olympic Tokyo

Đoàn Thể thao Việt Nam đến Olympic: Hot girl bắn cung khoe sắc, võ sỹ Boxing háo hức - 2

Sàn thi đấu boxing tại Olympic 2021 được nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm chia sẻ

Sàn thi đấu boxing tại Olympic 2021 được nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm chia sẻ

Trên trang cá nhân của mình, nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm (hạng cân 51 kg) đã hào hứng chia sẻ hình ảnh sàn thi đấu hoành tráng được ban tổ chức chuẩn bị sẵn sàng cho bộ môn này tranh tài.

Nguyễn Thị Tâm, năm nay 26 tuổi, thứ hạng cao nhất của cô là đứng thứ 6 thế giới. Cô từng giành được nhiều thành tích vang dội như  HCĐ Asiad 2018, HCV SEA Games 2019, HCV vô địch châu Á 2017…

Văn Đương không e ngại bất kỳ đối thủ nào

Văn Đương không e ngại bất kỳ đối thủ nào

Tương tự, võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương (hạng cân 57 kg) mới đây đã chia sẻ bản thân rất phấn khích khi được so tài ở Olympic. Võ sĩ 25 tuổi cho biết bản thân không hề cảm thấy áp lực, dù chuẩn bị thi đấu với những tên tuổi hàng đầu của làng boxing thế giới. Văn Đương khẳng định anh sẽ thi đấu máu lửa, hết khả năng trước đối kỳ đối thủ nào.

Trước đó, Đương đã đánh bại Chatchai-Decha Butdee của Thái Lan ở tứ kết vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ở Jordan  để giành vé đến Nhật Bản.

Ánh Nguyệt rạng rỡ tập luyện

Ánh Nguyệt rạng rỡ tập luyện

Là VĐV trẻ tuổi nhất của thể thao Việt Nam dự Olympic, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng cho thấy tâm trạng hết sức thoải mái trước giờ lên đường làm nhiệm vụ quốc gia. Hot girl 20 tuổi đăng tải bức ảnh cười tỏa nắng trong lúc tập luyện và mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực của mình đến những người xung quanh.

Trong khi đó, lực sĩ Thạch Kim Tuấn được “tiếp sức” mạnh mẽ từ bà xã với những thông điệp động viên cũng như chia sẻ lịch thi đấu của anh và đồng đội. Nằm trong top 3 thế giới hạng cân 61 kg, đô cử 27 tuổi là người được kỳ vọng lớn nhất sẽ mang về tấm huy chương cho thể thao nước nhà.

Thạch Kim Tuấn liên tục được bà xã cổ vũ

Thạch Kim Tuấn liên tục được bà xã cổ vũ

Đối thủ lớn nhất của Kim Tuấn có lẽ chính là bản thân anh khi lực sĩ này có điểm yếu về tâm lý thi đấu. Hi vọng với sự động viên tích cực từ gia đình, Kim Tuấn sẽ vững vàng để mang về vinh quang cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic sắp tới.

VĐV Quách Thị Lan (trái) tại sân bay

VĐV Quách Thị Lan (trái) tại sân bay

Theo kế hoạch, máy bay chở Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản vào 6h sáng ngày 19/7 (theo giờ địa phương). Đoàn Việt Nam sẽ được Ban tổ chức kiểm tra Covid-19 ngay tại sân bay. Sau khi có kết quả âm tính, đoàn thể thao VN sẽ thực hiện thủ tục để gia nhập làng Olympic, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài ở kỳ đại hội lớn nhất của thể thao thế giới.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2021 với tổng cộng 43 thành viên, do ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - làm trưởng đoàn. Trong thành phần đoàn có 2 bác sĩ, 4 cán bộ, 1 phóng viên, 18 VĐV, 18 người còn lại là HLV, chuyên gia, lãnh đội.

Danh sách 18 VĐV của đoàn thể thao Việt Nam đến Olympic Tokyo gồm có: Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (đua thuyền rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

Ở lễ xuất quân, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo Trần Đức Phấn đã nhấn mạnh: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ biến khó khăn, thách thức thành động lực để đạt thành tích tốt, đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, cũng như lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn khó ngờ bên trong tấm huy chương Olympic Tokyo 2020

Bộ huy chương chính thức của Olympic 2020 được tái chế từ... đồ điện tử cũ, điện thoại hỏng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Đoàn Olympic Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN