Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Cụ ông đấu Boxing già nhất thế giới, giành chức vô địch xong nghỉ luôn

Sự kiện: Khám phá võ thuật

(Tin thể thao, tin võ thuật) Sau khi giành chức vô địch thế giới, võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp nhiều tuổi nhất từ giã sự nghiệp.

Võ sĩ Steve Ward (Anh), ở tuổi 64, ông được công nhận là võ sĩ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới vừa tuyên bố từ giã môn Boxing sau khi giành được chức vô địch thế giới.

Ward giành đai vô địch Boxing thế giới ở tuổi 64

Ward giành đai vô địch Boxing thế giới ở tuổi 64

Trận đấu diễn ra vào ngày 6/8 vừa qua là màn so tài cuối cùng sự nghiệp của Ward, người đàn ông 64 tuổi đã đánh bại Adrian Parlogea của Romania để giành chiếc đai thế giới hạng bán nặng (90,7 kg). Trận đấu này diễn ra ở sự kiện World Legends Championships dành cho các võ sĩ chuyên nghiệp từ 50 tới 65 tuổi. 

Trước trận đấu này, võ sĩ Ward đã để thua Andreas Sidon của Đức vào năm 2017, dù vậy ông vẫn quyết tâm trở lại sàn đấu sau 4 năm và giành được chiến thắng ngọt ngào trước Parlogea, võ sĩ kém ông 14 tuổi. 

Giành chiến thắng vang dội ở tuổi 64, qua đó giành chiếc đai vô địch thế giới đầu tiên sau 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, tay đấm đón sinh nhận lần thứ 65 vào ngày 12/8 tuyên bố giải nghệ. 

Người đàn ông bước sang tuổi 65 vào ngày 12/8 đã phải giải nghệ vì có khối u lớn ở cổ

Người đàn ông bước sang tuổi 65 vào ngày 12/8 đã phải giải nghệ vì có khối u lớn ở cổ

“Tôi là nhà vô địch thế giới, tôi đã làm được. Tôi đã giành được chiếc đai cao quý, làm được điều đã hứa với người cha quá cố. Tôi đã làm được điều có ích cho bản thân và mang lại vinh quang cho nơi tôi đang sống. Tôi yêu nơi tôi sinh ra và đất nước mình. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay sự nghiệp", võ sĩ chuyên nghiệp già nhất thế giới nói.

Ward cho biết ông chia tay không phải vì không đủ sức khoẻ mà bởi ông đang có khối u ở cổ: "Tôi vui mừng khôn tả khi giành được đai vô địch thế giới, đó là một khoảnh khắc không thể quên. Tuy nhiên sau đó tôi phát hiện mình có một cục u lớn nơi cổ họng. Đó là nỗi buồn quá lớn, tôi buộc phải đưa ra quyết định giải nghệ". 

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu SAO Real Madrid tỏa sáng ở Olympic nhận lương cao hơn Messi & Ronaldo

(Tin thể thao) Messi và Ronaldo hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá nhưng vẫn kém một cựu ngôi sao ở CLB bóng rổ Real...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN