Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
0
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Chân dài Việt 1m83 làm "chao đảo" bóng chuyền: Phụ công số 1 Thái Lan

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Ngay ở lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan - Trần Thị Bích Thủy đã có được thành công lớn.

Video một số màn trình diễn của Bích Thủy tại Thái Lan

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia (VĐQG) Thái Lan 2018/2019 khép lại vào hôm 17/3 sau trận chung kết có phần chênh lệnh khi Nakhonratchasima hạ Chonburi 3-0 để bước lên ngôi vô địch. Lễ tổng kết mùa giải bóng chuyền Thái Lan sẽ chẳng có gì đáng chú ý với fan Việt nếu họ không trao giải Trần Thị Bích Thủy là phụ công chắn bóng xuất sắc nhất giải đấu.

Chân dài Việt 1m83 làm "chao đảo" bóng chuyền: Phụ công số 1 Thái Lan - 1

Bích Thủy nhận 20.000 bath (khoảng 15 triệu đồng) cho danh hiệu phụ công xuất sắc nhất Thái Lan

Đây là một điều rất bất ngờ với những nhà chuyên môn, đầu mùa giải Bích Thủy cùng Trịnh Khánh là hai VĐV được CLB Hà Nội đưa sang thi đấu tại Air Foice để tích lũy kinh nghiệp song Thủy đã thi đấu chói sáng. Cần phải nhấn mạnh là không có sự ưu ái nào từ ban tổ chức, danh hiệu của Bích Thủy là hoàn toàn xứng đáng khi cô đã ghi được tổng cộng 147 điểm, là phụ công chắn bóng tốt thứ hai giải đấu.

Lọt vào danh sách 8 VĐV ưu tú nhất giải VĐQG bóng chuyền Thái Lan, Bích Thủy đã làm được điều mà chỉ có Ngọc Hoa làm được ở mùa giải 2013/14, khi đó Hoa là phụ công hay nhất Thái Lan khi chơi cho Ayutthaya.

Chân dài Việt 1m83 làm "chao đảo" bóng chuyền: Phụ công số 1 Thái Lan - 2

Bích Thủy giúp Air Force đứng hạng 5, cá nhân có những pha chắn bóng tốt nhất giải đấu

Danh sách 8 cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng chuyền nữ VĐQG Thái Lan 2018/19

VĐV toàn diện nhất: Onuma Sittirak

Cặp chủ công xuất sắc nhất: Kuttika Kaewpin, Wilavan Apinyapong

Cặp phụ công xuất sắc nhất: Pleumjit Thinkaow, Trần Thi Bích Thủy

Chuyền hai xuất sắc nhất: Kullapa Piampongsan

Đối chuyền xuất sắc nhất: Malika Kanthong

Libero xuất sắc nhất: Tapaphaipun Chaisri

 

“Nữ hoàng UFC” Rousey và bạn trai 2m01 gây sốc: Đánh trọng tài hạ vệ sỹ

Pha đánh lộn không quy tắc của Rousey và bạn trai khiến khán giả phấn khích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN