Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
1
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Bóng chuyền Việt Nam mơ tốp 5

Trong lần đầu tiên được đăng cai giải bóng chuyền nữ châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam mạnh dạn đặt mục tiêu vào tốp 5.

Từ ngày 14 đến 20/9, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra Giải bóng chuyền nữ châu Á 2016 (AVC Cup) với sự tham dự của 8 đội tuyển quốc gia mạnh nhất châu lục gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Kazakhstan, Iran, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Bóng chuyền Việt Nam mơ tốp 5 - 1

Bóng chuyền nữ Việt Nam nhắm mục tiêu tốp 5 châu Á. Ảnh: VSI

Đây là giải đấu để xác định đại diện châu Á duy nhất tham dự Giải Cúp Thế giới 2017 nên hứa hẹn sẽ có những màn tranh đấu nảy lửa và kịch tính.

Theo ông Trần Đức Phấn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), giải đấu quy tụ các đội mạnh nhất châu lục, trong đó phải kể đến bóng chuyền Trung Quốc vừa giành HCV Olympic Rio 2016 hay như Kazakhstan và Thái Lan cũng rất đáng gờm.

Đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cho tới nay giải đấu thành công nhất là Cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2012 tại Kazakhstan.

Khi đó, các cô gái của chúng ta đã lần đầu tiên lọt vào bán kết và giành vị trí thứ 4/8 chung cuộc. Lần này chạm trán các đối thủ mạnh, bóng chuyền nữ Việt Nam rất khó giành được thứ hạng cao và chỉ đặt mục tiêu lọt vào tốp 5.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng tập trung từ ngày 5/7. Đặc biệt, trong danh sách lần này có sự xuất hiện của hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ.

Theo ông Lê Trí Trường- Tổng thư ký VFV, căn cứ vào thành tích, phong độ thi đấu sau Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2016 cũng như đánh giá chuyên môn, BHL đã rất tin tưởng đề xuất triệu tập VĐV Kim Huệ vào tuyển bóng chuyền nữ quốc gia.

Theo ông Trường, bên cạnh sức trẻ thì cần những VĐV có kinh nghiệm và nhiệt huyết như Huệ. Sự kết hợp hài hòa giữa 2 yếu tố mới tạo nên được sức mạnh cho sân chơi mang tinh thần tập thể.

Lần đầu tiên đăng cai giải đấu tầm cỡ châu lục, Vĩnh Phúc- địa điểm được chọn làm nơi thi đấu, thông báo đã hoàn thành cơ sở hạ tầng cho giải đấu này. Theo ông Kim Văn Ngoan Quýnh - Phó giám đốc Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, tỉnh đã chi hàng tỷ đồng cho các hệ thống trang thiết bị.

Trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư cho hệ thống làm lạnh - lành mát trong khu vực nhà thi đấu, các phòng làm việc và các phòng chức năng cũng như sơn sửa lại các tòa nhà cho cảnh quan đẹp hơn.

Theo ông Quýnh, hệ thống này đã chính thức cho chạy thử và bàn giao cho nhà thi đấu vào sáng qua. Về giá vé, hiện đang xét duyệt mức giá 100.000/vé cho các trận vòng trong. Còn các trận bình thường là 80.000/vé trận buổi tối và 50.000/vé trận buổi chiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Mai ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN