Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Bóng chuyền Thái có VĐV cao nhất thế giới 2m22: Hổ mọc thêm cánh

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Sở hữu cầu thủ bóng chuyền cao nhất thế giới (2m22) chắc chắn Thái Lan sẽ còn thống trị bóng chuyền Đông Nam Á trong thời gian dài nữa.

Video những kỹ năng đơn giản mà hiệu quả của tay đập cao nhất thế giới:

Bóng chuyền Thái Lan vốn đã mạnh họ còn đón tin vui khi sở hữu phụ công cao nhất thế giới Wuttichai Suksala, anh chàng này có chiều cao lên tới 2m22. Theo thống kê của Titans Volleyball, chàng trai sinh năm 1995 này chính là tay đập bóng chuyền cao nhất thế giới.

Bóng chuyền Thái có VĐV cao nhất thế giới 2m22: Hổ mọc thêm cánh - 1

Wuttichai Suksala (số 18) 2m22 là VĐV bóng chuyền cao nhất thế giới

Chàng trai cao tới 2m22 có cân nặng 120kg nên anh có cơ thể khá cân đối, không "đáng sợ" như nhiều VĐV có chiều cao tương tự. Wuttichai Suksala đang chơi ở vị trí phụ công cho CLB Nakhon Ratchasima (Thái Lan), anh có sức bật tấn công 3m50 và nhảy chắn bóng 3m35.

Wuttichai Suksala từng được gọi vào đội U23 Thái Lan để tham dự giải bóng chuyền nam U23 Vô địch châu Á 2015. Hiện tại anh đang chơi tốt ở CLB Nakhon và nếu cứ tiếp tục thể hiện được phong độ việc anh được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan là dĩ nhiên.

Thái Lan vốn đã mạnh nay lại sở hữu cầu thủ cao nhất thế giới, họ như "hổ mọc thêm cánh". Bóng chuyền nam Việt Nam sẽ khó khăn hơn khi mơ tới chức vô địch SEA Games đầu tiên, còn Indonesia như "ngồi trên đống lửa" vì Thái Lan hiện tại thực sự rất mạnh.

Bóng chuyền nam Thái Lan không phải là đội mạnh nếu so với tầm châu Á hay thế giới, song ở khu vực Đông Nam Á họ cùng với Indonesia là một thế lực thực sự. Trong suốt 32 năm qua kể từ 1985, năm mà họ giành tấm HCV đầu tiên, tính đến 2017 họ đã 8 lần trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

Năm 1977 khi bóng chuyền lần đầu tiên được đưa vào chơi tại SEA Games thì chỉ có 3 nước thay nhau vô địch là Myanmar (3 lần), Thái Lan (8) và đội bóng Indonesia dẫn đầu với 9 lần. Dù vậy, vị trí dẫn đầu của "đất nước vạn đảo" Indonesia đang "lung lay" dữ dội bởi đội bóng tới từ Xứ sở Chùa Vàng.

Kể từ SEA Games 2007, Indonesia chỉ vô địch 2 lần còn tại 4 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất Thái Lan là đội giành thắng lợi. Ngày Indonesia mất danh hiệu giàu thành tích nhất khu vực vào tay Thái Lan sẽ không còn quá xa.

Bóng chuyền Thái có VĐV cao nhất thế giới 2m22: Hổ mọc thêm cánh - 2

Thái Lan đang sở hữu "viên ngọc quý"

Bóng chuyền Thái có VĐV cao nhất thế giới 2m22: Hổ mọc thêm cánh - 3

Với chiều cao của anh, các phóng viên chỉ có thể lấy trọn vẹn thân hình của anh bằng bức ảnh dọc

Bóng chuyền Thái có VĐV cao nhất thế giới 2m22: Hổ mọc thêm cánh - 4

Muốn chụp ảnh chung với chàng trai này thì tốt nhất hãy bảo anh ngồi xuống

Bóng chuyền Thái có VĐV cao nhất thế giới 2m22: Hổ mọc thêm cánh - 5

Phóng viên phỏng vấn phải bắc ghế

Chân dài bóng chuyền Thanh Thúy 1m93: Ăn 61 điểm, một mình gánh đội

Chủ công Thanh Thúy "thăng hoa" ghi tới 61 điểm sau 4 trận đấu cho CLB Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN