Trận đấu nổi bật

hamad-vs-joao
Rome Open
Hamad Medjedovic
1
Joao Fonseca
1
belinda-vs-anna
Rome Open
Belinda Bencic
0
Anna Kalinskaya
1
andrey-vs-miomir
Rome Open
Andrey Rublev
2
Miomir Kecmanovic
0
thiago-agustin-vs-cameron
Rome Open
Thiago Agustin Tirante
2
Cameron Norrie
0
marin-vs-martin
Rome Open
Marin Cilic
0
Martin Landaluce
2
felix-vs-mariano
Rome Open
Felix Auger-Aliassime
0
Mariano Navone
2
qinwen-vs-jelena
Rome Open
Qinwen Zheng
1
Jelena Ostapenko
2
aryna-vs-sorana
Rome Open
Aryna Sabalenka
1
Sorana Cirstea
2
frances-vs-ignacio
Rome Open
Frances Tiafoe
2
Ignacio Buse
1
viktorija-vs-mirra
Rome Open
Viktorija Golubic
1
Mirra Andreeva
2
jannik-vs-sebastian
Rome Open
Jannik Sinner
2
Sebastian Ofner
0
andrea-vs-arthur
Rome Open
Andrea Pellegrino
0
Arthur Fils
0
tomas-vs-daniil
Rome Open
Tomas Machac
-
Daniil Medvedev
-

"Bệnh hôn": Chứng quái lạ làm khổ SAO tennis

Mới đây tay vợt số 4 thế giới Petra Kvitova tiết lộ lý do dẫn tới phong độ kém cỏi là do cô bị mắc "bệnh hôn" theo chuyên môn gọi là bệnh tăng bạch cầu đơn nhân.

2015 đang là mùa giải đáng thất vọng của tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon Petra Kvitova. Kể từ sau chức vô địch Wimbledon 2014, tay vợt số 4 thế giới chưa giành được thành tích nào đáng kể.

Mặc dù có 2 chiến thắng từ đầu năm ở Sydney và Madrid, nhưng sau 2 chức vô địch nhỏ ấy là chuỗi phong độ đáng thất vọng của tay vợt CH Séc. Cô liên tiếp bị loại sớm ở 3 giải Grand Slam và không tham dự các giải Indian Wells và Miami do mệt mỏi.

"Bệnh hôn": Chứng quái lạ làm khổ SAO tennis - 1

Kvitova (phải) có phong độ không tốt sau chức vô địch Wimbledon 2015 là do "bệnh hôn"

Mới đây, Petra Kvitova tiết lộ lý do cô thi đấu với phong độ tệ hại trong thời qua là do bị mắc "bệnh hôn". Được biết, "bệnh hôn" có tên gọi khoa học là "bệnh tăng bạch cầu đơn nhân" khiến cho người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi không thể tập trung. Căn bệnh này lây qua đường nước bọt mà một trong những điều kiện để cho bệnh phát sinh là khi người ta hôn nhau.

Kvitova không phải là ngôi sao quần vợt đầu tiên mắc căn bệnh hiếm trên. Trong quá khứ, Soderling đã từn mắc căn bệnh này. Kể từ đó, á quân Pháp Mở rộng 2009 phải thường xuyên làm bạn với bệnh viện. Roger Federer cũng từng mắc căn bệnh trên vào năm 2008.

"Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân" cũng chính là lý do khiến tay vợt người Croatia - Mario Ancic phải giải nghệ vào năm 2008.

Hiện tại, tay vợt 25 tuổi đã cảm thấy ổn tuy nhiên Petra Kvitova vẫn quyết định không tham dự Rogers Cup 2015 để bình phục hoàn toàn. Bỏ qua Rogers Cup, Kvitova hứa sẽ trở lại mạnh mẽ ở giải US Open  và sau đó là quyết tâm giành 1 suất dự WTA Tour 2015 tại Singapore.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng (tổng hợp từ CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN