Đỗ Thị Hà khẳng định Hoa hậu Việt Nam nói không với thí sinh "dao kéo"

Việc các thi sinh tham gia thi hoa hậu có được phẫu thuật thẩm mỹ hay không khiến không ít người tò mò.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời câu hỏi về việc chỉnh sửa ngoại hình để thi hoa hậu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời câu hỏi về việc chỉnh sửa ngoại hình để thi hoa hậu.

Mới đây, trên trang cá nhân hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà có trả lời một số câu hỏi của người dùng mạng xã hội. Đáp lại câu hỏi "Mình làm răng rồi đi hoa hậu được không", Đỗ Thị Hà nói: "Đối với cuộc thi hoa hậu Việt Nam không cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ"

Không ngụy tạo đẹp tự nhiên

Điều kiện dự thi Hoa hậu Việt Nam yêu cầu thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên.

Điều kiện dự thi Hoa hậu Việt Nam yêu cầu thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên.

Vấn đề thí sinh hoa hậu có được phép phẫu thuật thẩm mỹ hay không vẫn là điều không ít người tò mò. Theo như điều kiện dự thi hoa hậu Việt Nam được công khai, bên cạnh khía cạnh như độ tuổi từ 18 đến 27, có đạo đức tốt, chưa lập gia đình, chiều cao từ 1m63 trở lên,...

Có đến 2 lần yếu tố ngoại hình được nhắc tới như có vẻ đẹp tự nhiên và chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ.

2 thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vướng lùm xùm làm răng.

2 thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vướng lùm xùm làm răng.

Từng có trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Thành bị loại khỏi vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vì vi phạm quy chế. Cô đã làm răng giả, cụ thể là trồng 8 chiếc răng sứ với lý do đưa ra không thuyết phục.

Hay trường hợp của thí sinh Trần Thị Thùy Trang. Cô dùng composite dán răng để tăng độ trắng, sáng. Vì lớp composite này có thể được làm sạch nên Trần Thị Thùy Trang đã tới bệnh viện để khôi phục tình trạng răng ban đầu. BTC cuộc thi nhắc nhở, không đình chỉ việc tham gia vòng thi chung kết của thí sinh này. 

"Cởi trói" cho các cuộc thi hoa hậu?

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh.

Tồn tại không ít ý kiến trái chiều liên quan đến việc có nên "cởi trói" cho các cuộc thi hoa hậu, chấp nhận thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Có người cho rằng đây là điều không nên vì vẻ đẹp tự nhiên là điều cần có của người đại diện nhan sắc nhất là các cuộc thi lớn. Việc trên là không công bằng, giống như một hình thức gian lận, chẳng khác nào vận động viên sử dụng doping khi thi đấu. 

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Số khác đưa ra nhận xét, không nên quá cứng nhắc, một số cuộc thi hoa hậu ở nước ngoài đã cho phép thí sinh "dao kéo", vẻ đẹp nào cũng nên được công nhận. Người trung lập thì lên tiếng, có thể xem xét mức độ can thiệp thẩm mỹ của thí sinh để quyết định có nên lựa chọn, không hoàn toàn loại bỏ mọi thí sinh từng phẫu thuật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu Cao Bằng có số đo đẹp nhất lịch sử, đôi chân dài 1m22 không đối thủ

Không phải vô cớ khi nàng hậu này được nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phẫu thuật thẩm mỹ: Con dao hai lưỡi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN