Ông trùm sòng bạc thân thiết với tổng thống Trump giàu tới mức nào?

Sự kiện: Kinh Doanh

Chủ sòng bạc lớn nhất Las Vegas nói rằng ông ta có đủ tiền mặt để duy trì sòng bạc của mình đóng cửa trong 20 năm.

Ông trùm cờ bạc nổi tiếng nước Mỹ Phil Ruffin sinh vào tháng 3/1935 tại hạt Potter, tiểu bang Texas, Mỹ. Gia đình ông vốn chỉ có truyền thống buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ, nhưng ông đã được gia đình tạo điều kiện học tập tại thành phố Wichita, bang Kansas.

Tỷ phú kinh doanh sòng bạc nổi tiếng nước Mỹ Phil Ruffin (nguồn: Forbes)

Tỷ phú kinh doanh sòng bạc nổi tiếng nước Mỹ Phil Ruffin (nguồn: Forbes)

Thay vì đi theo con đường học hành như gia đình mong muốn, tỷ phú Ruffin bỏ học đại học giữa chừng để cùng bạn bè kinh doanh hamburger. Công việc này đem lại cho ông lợi nhuận đủ lớn để thâu tóm một số cửa hàng tiện lợi.

Phil Ruffin sau đó dần lấn qua sân chơi bất động sản khi thực hiện hàng loạt thương vụ liên quan đến trung tâm thương mại, văn phòng, và khách sạn. Năm 1998, ông mua tổ hợp khách sạn và sòng bạc New Frontier tại khu Paradise thuộc bang Nevada, Mỹ với giá 165 triệu USD. Đến năm 2007, ông bán bất động sản này cho Yitzhak Tshuva - một tỷ phú người Israel - với giá lên đến 1,2 tỷ USD.

Bất chấp bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2009, tỷ phú Ruffin vẫn chi đến 775 triệu USD để sở hữu tổ hợp khách sạn sòng bạc danh tiếng Treasure Island từ tập đoàn truyền thông MGM.

Với khối tài sản trị giá 3,2 tỷ USD, Forbes xếp tỷ phú Phil Ruffin là người giàu thứ 319 nước Mỹ và thứ 836 trên toàn cầu. Phần lớn số tiền đó ông kiếm được từ kinh doanh sòng bạc và bất động sản. Với khối tài sản này, Ruffin chắc chắn có đủ tiền để trả lương cho nhân viên trong toàn bộ thời gian cách ly. Các công ty của ông được cho là sở hữu kho tiền mặt trị giá khoảng 500 triệu đô la.

Ông cũng đề nghị rằng nếu bất kỳ nhân viên nào muốn xin tiền, ông sẽ cho họ vay với lãi suất 3%/năm.

Tỷ phú Ruffin đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump từ hơn 30 năm trước (nguồn: Forbes)

Tỷ phú Ruffin đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump từ hơn 30 năm trước (nguồn: Forbes)

Ruffin gặp Tổng thống Donald Trump gần 30 năm trước tại Trump Tower ở Manhattan để thực hiện một thỏa thuận bất động sản xây dựng sòng bạc. “Dù thỏa thuận không thành công, nhưng hai người đã nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết”, Ruffin chia sẻ.

Năm 2005, Ruffin mời Trump đi ăn tối ở Las Vegas. Sau đó, Ruffin đưa tổng thống tương lai đến xem một khu đất trống mà ông vẫn sở hữu đằng sau khu thương mại Frontier cũ và cho rằng đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho một khách sạn mới của Trump.

Ông trùm bất động sản ở New York đã quyết định đầu tư và hai người đã cùng nhau xây dựng một tòa tháp bằng kính vàng 64 - khách sạn Trump International.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú tranh cử Tổng thống Mỹ giàu gấp 17 lần ông Donald Trump là ai?

Trước đó, ông Donald Trump từng được biết đến là một trong những ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ giàu nhất trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Forbes) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN