Tỷ phú 85 tuổi giàu nhất ngành thời trang tiêu tiền như thế nào?

Sự kiện: Kinh Doanh

Giorgio Armani là người giàu nhất ngành thời trang với tài sản lên tới 5,92 tỷ USD, sở hữu du thuyền siêu sang và nhiều bất động sản trên thế giới.

Giorgio Armani sinh năm 1934 tại Piacenza, một thành phố phía Bắc nước Ý. Ông từng học hai năm tại trường Y tại Đại học Piacenza trước khi nhập ngũ. Khi được nghỉ phép, Armani làm nhân viên trưng bày hàng hóa tại cửa hàng tổng hợp La Rinoscente. Năm 1965, ông bắt đầu làm thiết kế cho hãng Nino Cerruti, nơi ông gặp Sergio Galeotti, đối tác kinh doanh sau này của ông. Armani và Galeotti bắt đầu thành lập Giorgio Armani S.p.A. vào năm 1975, với Galeotti phụ trách công việc kinh doanh còn Armani tập trung vào khía cạnh sáng tạo.

Năm 1979, công ty của ông mở rộng sang Mỹ và thu hút sự chú ý toàn cầu khi thiết kế trang phục cho diễn viên Richard Gere trong phim "American Gigolo" (1980). Sau khi cộng sự Galeotti qua đời năm 1985, Armani tiếp tục mở rộng kinh doanh trong những thập niên 80 và 90, với sự ra đời của các thương hiệu mới, trong đó có Emporio Armani. Armani nổi tiếng với phong cách thời trang lưỡng tính. Ông từng phát biểu: “Tôi là người tiên phong trong làn sóng thiết kế thời trang nam nhẹ nhàng hơn, và thời trang nữ mạnh mẽ hơn. Tôi sử dụng vải mềm mại nữ tính để thiết kế quần áo cho nam, và thiết kế com-lê cho nữ giới - phong cách trước đó chỉ dành cho nam”. Theo Forbes, trang phục nam ông thiết kế mang thiên hướng nhẹ nhàng và tối giản.

Tỷ phú 85 tuổi giàu nhất ngành thời trang tiêu tiền như thế nào? - 1

 Ông chủ hãng thời trang danh tiếng Armani là người giàu nhất ngành thời trang thế giới.

Không chỉ thời trang, đế chế của Armani mở rộng tới rất nhiều lĩnh vực khác. Ông thành lập Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Armani vào năm 2005, với rất nhiều khách sạn sang trọng tại Dubai và Milan (Ý). Năm 2016, khách sạn tại Dubai của ông được công nhận là khách sạn xa hoa nhất thế giới với một trung tâm spa, một câu lạc bộ đêm, ba nhà hàng và nhiều cửa hàng Armani. Khách sạn cũng là nơi tổ chức các sự kiện thời trang nổi tiếng, trong đó có tiệc gala của tạp chí thời trang Vogue Dubai năm 2015.

Armani còn lấn chân sang ngành thiết kế nội thất sang trọng với thương hiệu Armani Casa và lĩnh vực nhà hàng toàn thế giới, trong đó có Armani/Ristorante tại Đại lộ thứ 5 (New York). Ông cũng sở hữu nhiều cửa hàng cà phê tại Cannes (Pháp), Doha (Qatar) và các nơi khác. Thương hiệu Armani của ông có mặt tại rất nhiều nơi trên thế giới, từ Ý đến Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Nga và Ma-rốc. Theo Bloomberg, ông trùm kinh doanh đã kiếm được 2,7 tỷ USD (~62 nghìn tỷ VND) doanh thu trong năm 2017.

Tỷ phú 85 tuổi giàu nhất ngành thời trang tiêu tiền như thế nào? - 2

 Khách sạn Armani Dubai nằm trong tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới.

Theo Bloomberg, Armani có khối tài sản 5,92 tỷ USD (~137 nghìn tỷ VND). Tuy nhiên, Forbes ước tính tài sản của ông lên tới 7,4 tỷ USD (~171 nghìn tỷ VND). Ông chủ Armani sử dụng một phần số tiền của mình để mua nhà trên khắp thế giới, từ Ý đến miền nam nước Pháp, hay hòn đảo Antigua, Caribbean. Một trong những chuỗi bất động sản của ông nằm trên hòn đảo Pantelleria (Ý), với tên Cala Gadir, được ông mua vào năm 1979, gồm 7 căn nhà và 1 bể bơi. Ông cũng có nhà riêng bên rìa núi nhìn ra Vịnh Galley tại bờ tây đảo Antigua, Caribbean.

Ông rất yêu thích những hòn đảo nhiều ánh nắng, ông thường hay nghỉ dưỡng tại đảo Patmos (Hi Lạp), nơi yên tĩnh thu hút giới thượng lưu toàn thế giới. Armani cũng được cho là sở hữu nhà ở tại St.Moritz, khu nghỉ dưỡng tại dãy An-pơ (Thụy Sỹ), địa điểm giới tỷ phú và hoàng gia thường đến trượt tuyết.

Tỷ phú 85 tuổi giàu nhất ngành thời trang tiêu tiền như thế nào? - 3

 Căn nhà nhìn ra vịnh Galley của Armani.

Ông cũng sở hữu siêu su thuyền hạng sang với tên gọi “Main” màu đen dài 213 feet (~65m). Armani thường dành 6 tuần mùa hè hàng năm đi chơi với bạn bè trên du thuyền của mình từ Saint-Tropez (Pháp) qua các hòn đảo Địa Trung Hải, gồm Ibiza, Formentera, Sardinia, và dừng lại ở Pantelleria.

Tỷ phú 85 tuổi giàu nhất ngành thời trang tiêu tiền như thế nào? - 4

 ​​​​​​Siêu du thuyền của Giorgio Armani.

Tuy sở hữu nhà ở và thường xuyên du lịch nhiều nơi trên thế giới, ông dành phần lớn cuộc đời của mình tại Milan, kinh đô thời trang tại Ý. Ông nói với tờ Gourmet Traveler: “Tôi và gia đình chuyển đến đây từ quê hương Piacenza sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi học tập, quen biết bạn bè, làm việc và xây dựng cuộc đời mình ở đây. Tôi cảm thấy mình là một người Milan thực sự. Tôi rất yêu thành phố này”.

Choáng với cách tiêu tiền của các siêu tỷ phú

Các tỷ phú có thể kiếm ít nhất 80 triệu USD một năm và sẵn sàng chi hàng tỷ USD vào hàng loạt bất động sản, máy bay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Phương (Theo Business Insider) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN