Trước bán kết World Cup, Croatia mất trắng 1,6 tỷ chỉ vì thứ quen thuộc này

Sự kiện: World Cup 2026

Hy vọng rằng tin tức này sẽ an ủi đội Nga phần nào sau trận thảm bại ở vòng tứ kết vừa qua.

Trong vòng tứ kết World Cup vừa qua, đội tuyển Croatia đã trải qua một trận đấu khốc liệt với nước chủ nhà Nga và giành chiến thắng đầy tự hào. Nhưng trong khi người dân Croatia đang vui vẻ ăn mừng tin vui này thì đội tuyển nước họ lại bất ngờ đón nhận một tin buồn: bị FIFA phạt 70.000 Franc Thụy Sĩ (~1,6 tỷ đồng) vì một lý do không ai ngờ.

Trước bán kết World Cup, Croatia mất trắng 1,6 tỷ chỉ vì thứ quen thuộc này - 1

Vừa giành quyền vào bán kết World Cup, đội tuyển Croatia đã phải khóc ròng vì một tai họa “trên trời rơi xuống”

Theo tờ Nogometplus của Croatia đưa tin, nguyên nhân dẫn đến khoản tiền phạt khổng lồ này là do trong cuộc tranh tài với Đan Mạch trước đó, trung vệ Dejan Lovren của đội Croatia đã uống một lon bò húc để bổ sung thể lực giữa trận đấu. Trong khi đó, ai cũng biết nhà tài trợ thức uống năng lượng cho World Cup năm nay là Cocacola chứ không phải bò húc. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ tham gia World Cup đều bị cấm mang bò húc vào sân đấu. Trung vệ Dejan Loveren có vẻ như đã phớt lờ quy định này, khiến đội tuyển đành phải bó tay chịu phạt.

Trước bán kết World Cup, Croatia mất trắng 1,6 tỷ chỉ vì thứ quen thuộc này - 2

Trung vệ Dejan Lovren và lon bò húc xui xẻo

Điều đáng nói là trước đây cũng có một trường hợp tương tự bị phạt trong giới túc cầu. Năm ngoái khi giải đấu cúp thế giới U20 đang diễn ra, một cầu thủ của đội Anh cũng bị phạt 16.000 bảng (487 triệu đồng) chỉ vì một lon bò húc. Còn năm nay vẫn chưa rõ là đội tuyển Croatia hay chỉ mình trung vệ Dejan Lovren phải chịu án phạt này.

Trước bán kết World Cup, Croatia mất trắng 1,6 tỷ chỉ vì thứ quen thuộc này - 3

Hiện chưa rõ đội tuyển Croatia hay chỉ mình trung vệ Dejan Lovren phải chịu án phạt tiền tỷ

”Choáng” với tốc độ kiếm tiền của Mbappe - ”thần đồng World Cup” của đội tuyển Pháp

Là “hiện tượng“ của World Cup 2018, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 tạo kỷ lục ghi bàn sau huyền thoại Pele

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo sohu) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN