Trai quê bỏ học, nay vượt khó ngoạn mục thành chủ tịch tập đoàn giàu có

Chính nghị lực, sự kiên trì và tầm nhìn xa đã giúp ông có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Lâm Hà Bình sinh năm 1957 tại thôn Trường Phúc, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Do gia cảnh khó khăn, ông phải bỏ học từ năm 10 tuổi. Để giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng kinh tế, cậu bé Hà Bình đã chịu khó làm đủ mọi công việc nặng nhọc, từ cày ruộng, nung gạch cho tới bán cá. Giờ đây, Hà Bình đã trở thành chủ tịch tập đoàn Phú Quý Điểu vô cùng giàu có.

Năm 1976, thôn Trường Phúc thành lập hợp tác xã nông nghiệp Wayao Trường Phúc. Hà Bình nhanh chóng gia nhập, đảm nhiệm vị trí quản lý và thu ngân trong suốt 6 năm. Nhờ đầu óc linh hoạt, tính cách chịu khó rèn giũa, tầm nhìn rộng, tinh thần đoàn kết cao, khả năng thuyết phục tốt, năm 1982, ông đã được bầu chọn làm xưởng trưởng của hợp tác xã. Hà Bình đã đảm nhiệm chức vụ này trong suốt 3 năm.

Sau khi đất nước cải cách và mở cửa, người dân Thạch Sư bắt đầu thành lập các công xưởng. Đây cũng là thời điểm khai sinh ra xưởng đồ lưu niệm du lịch thành phố Thạch Sư – tiền thân của tập đoàn Phú Quý Điểu. Ông Hà Bình xây dựng xưởng với số vốn 40.000 NDT (134 triệu VND). Ban đầu, công xưởng chỉ có mười mấy công nhân, tính cả ông chủ Hà Bình mới đủ 19 người. Họ tạo ra những đôi dép và xăng đan với giá khoảng vài nhân dân tệ. So với những đôi giày hàng hiệu giá hơn 200 NDT/đôi (673.000 VND) lúc bấy giờ, sản phẩm của Hà Bình quả thực như “đá chọi với trứng”.

Trai quê bỏ học, nay vượt khó ngoạn mục thành chủ tịch tập đoàn giàu có - 1

Chân dung chủ tịch tập đoàn Phú Quý Điểu

Sau đó, do hệ thống kinh doanh, quản lý còn kém linh hoạt, phân công công việc không rõ ràng, đội ngũ 19 nhân công đã gặp phải nhiều mâu thuẫn. Sau 5 năm đồng hành, nhiều người trong số họ không nhìn ra được tương lai của công xưởng và lần lượt rút cổ phần. Cuối cùng chỉ còn lại Hà Bình và 3 cộng sự khác kiên trì trụ lại.

Trai quê bỏ học, nay vượt khó ngoạn mục thành chủ tịch tập đoàn giàu có - 2

Ông Hà Bình bên diễn viên nổi tiếng Trung Quốc – Lục  Nghị

Dần dần, công ty Phú Quý Điểu bắt đầu giành được nhiều thành tựu đáng kể. Chủ tịch Hà Bình đã giúp thương hiệu của ông đạt được hơn 100 giải thưởng lớn nhỏ. Bản thân ông cũng nhận danh hiệu Nhân vật kinh tế tiêu biểu của năm do tỉnh Phúc Kiến bầu chọn trong 2 năm liên tiếp. Sau đó, ông đầu tư hàng trăm triệu nhân dân tệ để mua đất, xây xưởng và đầu tư cho quê hương Thạch Sư, đưa thương hiệu Phú Quý Điểu trở nên phổ biến rộng rãi hơn trong phạm vi Trung Quốc.

Hiện nay, ông Hà Bình là phó chủ tịch Hiệp hội công nghiệp da thuộc Trung Quốc, phó chủ tịch Hội đồng hương Phúc Kiến, HongKong, hội trưởng danh dự của Hiệp hội ngành giày Phúc Kiến, chuyên gia kinh tế cấp cao và là chủ tịch tập đoàn Phú Quý Điểu. Sự kiên trì, nghị lực và tầm nhìn xa đã giúp cậu bé nông thôn nghèo khó ngày nào gây dựng sự nghiệp đáng nể trong ngành giày da. Hiện tại, tập đoàn Phú Quý Điểu có gần 10.000 nhân viên, tổng tài sản cố định trị giá gần 2 tỷ NDT (6.800 tỷ VND).

Từng ngủ ở cầu thang, ăn cơm tù, nay thành tỷ phú của Dubai

Trước khi thu được trái ngọt như hôm nay, vị tỷ phú trẻ từng liên tiếp gặp phải nhiều “ngõ cụt” trên con...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo cyegushi) ([Tên nguồn])
Doanh nhân và 1001 cách làm giàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN