SJC ngừng mua vàng móp méo

Ngày 13-8, Công ty SJC đã ngưng mua vàng SJC móp méo khi giá vàng SJC bán ra trong nước chạm ngưỡng 42,51 triệu đồng - mức cao nhất trong vòng hai tháng trở lại.

Ông Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh doanh sỉ Công ty SJC, xác nhận việc ngừng mua vàng miếng SJC móp méo từ ngày 13-8 với lý do công ty “hết tiền”.

“Hơn hai tháng qua công ty đã “ôm” vàng móp méo vào quá nhiều mà không chuyển đổi được dẫn đến bị chôn vốn, trong khi vẫn phải trả lãi ngân hàng” - ông Tường nói. Ông cho biết Công ty SJC đã có văn bản xin phép được gia công lại số vàng miếng móp méo này nhưng đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa trả lời.

Sau khi công ty ngừng mua vàng móp méo, lập tức các tiệm vàng cũng ngừng mua những miếng vàng không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Ông T., chủ một tiệm vàng tại Q.8, cho biết sau khi có thông tin Công ty SJC ngừng mua vàng móp méo, các tiệm vàng nhỏ lẻ rất thận trọng. “Khi có khách đến bán vàng miếng tôi phải kiểm tra rất kỹ, nếu thấy bao bì cũ thường không mua vì không bán lại được cho người mua sau” - ông T. nói.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.H ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN