SJC xin được dập vàng móp méo

Một lãnh đạo của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết đã gửi kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xin phép được dập lại những loại vàng miếng bị móp, méo để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo vị lãnh đạo trên, sau khi Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, hoạt động dập vàng miếng tại Công ty SJC phải có ý kiến của NHNN. Vì vậy, công ty này đã ngưng mua lại các loại vàng móp méo của người dân do không thể dập lại thành vàng miếng bình thường.

SJC cho rằng với 20 triệu lượng vàng đã bán ra thị trường, số lượng vàng bị móp méo là không ít, và với khối lượng 800 tấn vàng (20 triệu lượng) đang lưu thông, chỉ cần 1 tấn rơi vào trường hợp này thì mua lại cũng tốn rất nhiều tiền, chưa kể nó trở thành vàng tồn, không bán ra được.

Theo vị này, SJC kiến nghị NHNN cho phép dập lại số vàng trên trở thành vàng miếng bình thường vì cơ bản nó không làm tăng cung vàng trên thị trường, không ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh Công ty SJC, việc làm này cũng giúp cho người tiêu dùng đỡ thiệt thòi, vì nhiều tiệm vàng hiện đang thu vàng móp méo bằng với giá vàng nguyên liệu, do người dân vẫn còn tồn một lượng vàng khá lớn trong tình trạng này.

Theo một nguồn tin riêng của PV, có thể trong tuần này, NHNN sẽ ra văn bản cho phép SJC dập lại vàng này thành vàng miếng bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Thương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN