Phố Wall phập phù sau tuyên bố từ FED

Thị trường chứng khoán Mỹ lại rơi vào cảnh phập phù trong phiên giao dịch đêm qua (7/6). Tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Ben Bernanke đã xóa mờ những hy vọng về khả năng Mỹ sẽ đưa ra thêm chương trình kích thích kinh tế.

Mở phiên giao dịch, các chỉ số tăng điểm ấn tượng sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản 25 điểm phần trăm. Giới đầu tư coi đây là tín hiệu tốt giúp xoa dịu phần nào những lo lắng về khả năng nhu cầu toàn cầu đang suy sụp.

Động thái bất ngờ từ phía Trung Quốc là một trong những nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách nước này nhằm chặn đứng đà suy giảm ngày càng mạnh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu đang leo thang, đe dọa tới tăng trưởng toàn cầu.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn một năm giảm từ 3,5% xuống 3,25% với hiệu lực từ 8/6). Lãi suất cho vay kỳ hạn một năm cũng giảm từ 6,56% xuống 6,31%. PBoC cho biết các ngân hàng có thể chiết khấu 20% từ mức lãi suất cho vay, cao hơn so với quy định trước đó là 10%.

Tuy nhiên, đà lên dốc của các chỉ số chứng khoán Mỹ không duy trì được lâu sau khi Chủ tịch FED Ben Bernanke tuyên bố rằng Cục Dự trữ Liên bang đã sẵn sàng hành động cứu trợ nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng ông không đưa ra ám chỉ về các biện pháp sắp được đưa ra.

Chỉ số S&P đóng cửa với mức giảm gần bằng không so với ngày hôm trước, trong khi chỉ số Nasdaq giảm khá mạnh, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ. Phiên liền trước đó, hôm 6/6, các chỉ số này đã gây ấn tượng mạnh với giới đầu tư khi bất ngờ cùng vọt tăng hơn 2%.

Cụ thể, chốt phiên 7/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 46,17 điểm, tương ứng 0,37%, lên mức 12.460,96 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,14 điểm, tương ứng 0,01%, xuống còn 1.314,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 13,70 điểm, tương ứng 0,48%, còn 2.831,02 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường nhỉnh hơn so với trung bình. Khoảng 7,16 tỷ cổ phiếu được sang nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, trong khi trung bình hàng ngày từ đầu năm tới nay là 6,85 tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu giảm/ tăng ở sàn New York là 16/14.

Trong số các cổ phiếu giảm giá trong ngày, đáng chú ý có cổ phiếu của Tập đoàn Quốc tế Navistar bị giảm tới 14,3% xuống 24,11 USD do công ty báo cáo kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý 2 và cắt giảm triển vọng lợi nhuận cả năm; cổ phiếu của Nvidia giảm 4% còn 11,89 USD.

Phố Wall phập phù sau tuyên bố từ FED - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN