Kinh tế toàn cầu suy giảm, Phố Wall trượt dốc

Dữ liệu kinh tế kém quan của các nước lớn như Trung Quốc, Nhật, Mỹ đã đẩy Phố Wall đi xuống.

Chỉ số Dow Jones tăng 18,97 điểm, tương đương 0,1%, lên 13.596,93 điểm. Chỉ số blue-chip giảm gần 75 điểm tại vùng thấp. Cổ phiếu Alcoa dẫn đầu đà giảm trong khi cổ phiếu Kraft tăng đáng kể.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,79 điểm, tương đương 0,1%, xuống còn 1.460,26 điểm. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong vòng 4 ngày của chỉ số này.

Trong 10 ngành của S&P 500, cổ phiếu ngành công nghiệp và tài chính đi xuống đáng kể, trong khi ngành tiêu dùng lại tăng nhẹ. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 6,66 điểm, tương đương 0,2%, xuống còn 3.175,96.

Chỉ số CBOE Volatility, chỉ số đo độ sợ hãi của nhà đầu tư giảm tăng nhẹ, lên trên 14 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên ngày 20/9 khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu, tương đương so với trung bình 3 tháng.

Dường như tâm lý nhà đầu tư chững lại và đang trong trạng thái chờ đợi sau khi cả 3 chỉ số chính đều đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố tung ra gói nới lỏng định lượng để hỗ trợ nền kinh tế.

Ngoài lý do tâm lý, những số liệu kém lạc quan về các nền kinh tế lớn của thế giới góp phần tăng lo ngại trong nhà đầu tư, đẩy giá chứng khoán Mỹ đi xuống.

Tại Nhật Bản, số liệu của Bộ tài chính nước này cho thấy kim ngạch xuất khẩu tháng 8 của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới giảm 5,8%, nhập khẩu giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Trung Quốc, sản xuất trong tháng 9 tiếp tục suy giảm tháng thứ 11 liên tiếp, cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này chưa có dấu hiệu phục hồi.

Một báo cáo khác cho thấy ngành sản xuất và dịch vụ khu vực đồng euro (eurozone) xuống thấp nhất 39 tháng trong tháng 9.

Tại Mỹ, Bộ lao động nước này công bố tuần qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuy giảm song vẫn cao hơn dự báo, làm tăng lo ngại thị trường lao động Mỹ đang tiếp tục xấu đi.

Alan Gayle, chiến lược gia giao dịch cấp cao tại RidgeWorth Capital Management ở Richmond, Virginia bình luận: “Thị trường đã tăng rất mạnh trước các hành động của Ngân hàng trung ương. Nhưng tuần này, chúng ta phải đối diện với sự thật, nền kinh tế đang yếu đi. Sự suy giảm tại Trung Quốc vẫn chưa qua trong khi châu Âu vẫn thẳng tiến vào suy thoái”.

Jeffrey Sica, Chủ tịch SICA Wealth Management nhận xét: “Nhà đầu tư đang xem xét mọi báo cáo kinh tế để xem liệu lời hứa bảo vệ nền kinh tế của Fed có thành hiện thực không. Còn hiện tại, nền kinh tế vẫn bộc lộ rõ nhiều vấn đề”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN