Dow Jones: “Đỉnh cao” 4 năm

Dow Jones tăng mạnh và đạt “đỉnh” trong hơn 4 năm trở lại đây.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng đáng kể trong ngày lễ. Các chỉ số chính đều đi lên và vững vàng trên các ngưỡng quan trọng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 01/05/2012, chỉ số Dow Jones tăng 65,69 điểm, tương ứng 0,50%, đóng ở mức 13.279,32 điểm, đánh dấu mức điểm cao nhất trong vòng hơn 4 năm trở lại đây.

Trong số 30 cổ phiếu đang niêm yết tại đây, cổ phiếu của ngân hàng Bank of America và hãng nhôm lớn nhất thế giới Alcoa dẫn đầu đà tăng.

Chỉ số S&P 500 tăng 7,91 điểm, tương ứng 0,57% chốt phiên ở mức 1.405,82 điểm.Tất cả 10 chỉ số ngành trên S&P 500 đều tăng điểm trong đó cổ phiếu ngành năng lượng và tài chính dẫn đầu đà tăng với tỷ lệ trên 1%.

Chỉ số Nasdaq tăng 4,08 điểm, tương ứng 0,13%, đóng cửa ở mức 3.050,44 điểm.

Tính trong tháng 4, chỉ số Dow Jones có mức tăng nhẹ, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp tăng điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,75%, chỉ số Nasdaq rơi 1,46%.

Chỉ số CBOE Volatility Index, VIX, chỉ số đo mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư, giảm xuống dưới mức 17 điểm.

Chỉ số Russell 2000, chỉ số của các công ty nhỏ tăng 0,1% lên mức 815,89 điểm.

Có khoảng 6,64 tỷ cổ phiếu được giao dịch thành công trên cả 3 sàn giao dịch New York, America Exchange và Nasdaq. Khối lượng này đã thấp hơn so với mức bình quân 6,77 tỷ cổ phiếu tính từ đầu năm đến nay.

Trên sàn giao dịch New York, số lượng cổ phiếu lên điểm so với cổ phiếu mất điểm đạt tỷ lệ 2/1. Tuy nhiên, tại sàn giao dịch Nasdaq, số lượng cổ phiếu giảm điểm lại cao hơn số lượng cổ phiếu tăng điểm.

Dow Jones: “Đỉnh cao” 4 năm - 1

Dow Jones tăng mạnh và đạt “đỉnh” trong hơn 4 năm trở lại đây.

Nhiều tin tức vĩ mô đang ủng họ thị trường. Hôm qua,Viện Quản lý Nguồn cung cho biết trong tháng 4,hoạt động sản xuất của các nhà máy tăng từ mức 53,4 của tháng 3 lên mức 54,8. Trong khi đó, con số dự báo của các chuyên gia kinh tế chỉ là 53.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu dùng trong lĩnh vực xây dựng đã tăng nhẹ 0,1% lên mức điều chỉnh theo năm đạt 808,07 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3.

Wayne Lin, nhà quản lý tiền tại Legg Mason Inc, đơn vị quản lý 643,3 tỷ USD nhận định: “Nền kinh tế đã bắt đầu tự đi bằng chính đôi chân của mình. Sản xuất đang được cải thiện đáng kể. Các hãng đang rất lạc quan với kế hoạch kinh doanh”.

Greenspan, cựu chủ tịch FED khóa 1987 - 2006 nhận xét: “Giá cổ phiếu đang ở mức rẻ. Chẳng có thị trường nào có tốc độ tăng trưởng mạnh như chứng khoán”.

Kevin Rendino, nhà quản lý tiền tại BlackRock Inc. (BLK) cho biết khoản lợi nhuận tăng mạnh hơn dự báo và các dữ liệu kinh tế cho thấy FED không cần phải tung ra bất cứ gói cứu trợ nào nữa vào thời điểm này đang nâng đỡ thị trường.

Rendino nói: “Chúng ta không cần gói QE3 vào thời điểm này. Điều chúng ta cần chính là nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng như hiện nay”.

Chứng khoán tăng mạnh, nhiều cổ phiếu đang cho thấy dấu hiệu tạo đáy. Đây cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường.

Thị trường càng lạc quan hơn khi thị trường được chú ý hơn. Michael James, nhà giao dịch cấp cao tại Wedbush Morgan ở Los Angeles cho biết: “Đây là thời điểm nhiều nhà đầu tư trở lại với thị trường”.

Hôm qua, ngoại trừ thị trường chứng khoán Anh và Đan Mạch, tất cả các thị trường chứng khoán còn lại tại khu vực châu Âu đều đóng cửa nghỉ giao dịch nhân ngày lễ. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,4% đóng cửa ở mức 258,37 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/05/2012, chỉ số FTSE của thị trường Anh tăng 74,45 điểm, tương ứng 1,3% chốt ở mức 5.812,23 điểm. Tại Anh, cơ quan Thống kê Quốc gia cho biết chỉ số hoạt động sản xuất tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong tháng 4 và không đạt được kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN