Điểm chung không tưởng giữa Bill Gates, Mark Zuckerberg với Kim ‘siêu vòng 3’

Ba tỷ phú và một ngôi sao truyền hình, tuy hoạt động trong các lĩnh vực tách biệt nhưng họ lại có chung niềm yêu thích đặc biệt với thức ăn nhanh.

Bill Gates, Mark Zuckerberg và Warren Buffett đều là những doanh nhân thành công, được cả thế giới ngưỡng mộ. Với khối tài sản kếch xù, nhiều người tưởng rằng họ sẽ không tiếc tiền chi trả cho những bữa tiệc xa hoa trong các nhà hàng đẳng cấp 5 sao.

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Những doanh nhân này đều là khách hàng thân thuộc của các cửa hàng đồ ăn nhanh bởi chúng vừa tiện dụng, lại có hương vị thơm ngon.

Điểm chung không tưởng giữa Bill Gates, Mark Zuckerberg với Kim ‘siêu vòng 3’ - 1

Kim Kardashian West có đam mê mãnh liệt với món khoai tây chiên tại McDonald

Đây cũng chính là thói quen của ngôi sao truyền hình Kim Kardashian West. Cô thừa nhận mỗi lần đến McDonald, bản thân rất khó kiềm chế khi nhìn thấy món khoai tây chiên vàng ruộm, thơm giòn.

Warren Buffett cũng giống như vậy. Tuy đang sở hữu khối tài sản lên tới 80 tỷ USD, nhưng  ông chưa từng tiêu quá 3,17 USD (khoảng 72 nghìn VNĐ) cho bữa sáng. Khi lái xe đến văn phòng, ông thường ghé qua cửa hàng McDonald, nhanh chóng chọn món và thưởng thức một cách ngon lành.

CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway chia sẻ: “Buổi sáng, khi cạo râu, tôi sẽ bàn với vợ về bữa sáng, dao động trong các mức giá 2.61 USD (khoảng 59 nghìn VNĐ), 2.95 USD (khoảng 67 nghìn VNĐ) và 3.17 USD (khoảng 72 nghìn VNĐ). Mỗi lúc thị trường có dấu hiệu đi xuống, tôi sẽ gọi suất rẻ nhất, gồm 2 cây xúc xích và một cốc Coke”.

Điểm chung không tưởng giữa Bill Gates, Mark Zuckerberg với Kim ‘siêu vòng 3’ - 2

Warren Buffett và Bill Gates đều là fan trung thành của đồ ăn nhanh

“Phần ăn 3,17 USD (khoảng 72 nghìn VNĐ) bao gồm thịt hun khói, trứng và bánh quy phô mai tráng miệng nhưng giả sử hôm đó, cổ phiếu rớt giá, tôi sẽ lựa chọn suất rẻ hơn, trị giá 2,95 USD (khoảng 67 nghìn VNĐ) để tiết kiệm chi phí” – Buffett cho biết thêm.

Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft, nắm trong tay khối tài sản lên tới 89 tỷ USD cũng là một fan trung thành của McDonald. Thậm chí, ông còn sở hữu tấm thẻ hiếm của thương hiệu McGold, được miễn phí toàn bộ phần ăn tại các chi nhánh của McDonald trên toàn thế giới.

Điểm chung không tưởng giữa Bill Gates, Mark Zuckerberg với Kim ‘siêu vòng 3’ - 3

Mark Zuckerberg và vợ thưởng thức đồ ăn nhanh ngay trên phố

Mark Zuckerberg, đồng sáng lập Facebook cũng có niềm đam mê đặc biệt với đồ ăn nhanh. Năm 2012, trong tuần trăng mật với vợ, Priscilla Chan tại Rome, anh đã bị bắt gặp khi đang thưởng thức miếng gà rán một cách ngon lành trên các bậc thang Mignanelli, gần quảng trường Piazza Spagna.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Lê (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN