"Di sản" Trịnh Xuân Thanh, tài sản PVC "bốc hơi" hơn 1.229 tỷ, lỗ gần 3.500 tỷ đồng

5 năm kể từ khi Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC - mã chứng khoán PVX) “thoát” ra khỏi sự điều hành của Trịnh Xuân Thanh, kết quả kinh doanh của PVX vẫn bết bát, lỗ lũy kế lên tới gần 3.500 tỷ đồng, tài sản "bốc hơi" 1.229 tỷ đông. Còn Trịnh Xuân Thanh lãnh án tù chung thân và đang trong quá trình thi hành án.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa được Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC – mã chứng khoán PVX) vừa công bố, hoạt động kinh doanh của công ty này vẫn chưa thể thoát khỏi “thua lỗ”.

Tiếp tục thua lỗ

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III của PVX ghi nhận đạt 632,2 tỷ đồng, bằng 81% cùng kỳ 2017. Giá vốn mặc dù không cao như cùng kỳ, song cũng chiếm tới trên 99,7% doanh thu tổng công ty khiến lợi nhuận gộp bị thu hẹp chỉ còn vỏn vẹn hơn 1,7 tỷ đồng. Con số này bằng 4,6% kết quả quý III.2017.

Về phần hoạt động tài chính, doanh thu tài chính đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 10%, chi phí hoạt động tài chính cũng giảm hơn 41%. Thế nhưng, chi phí lãi vay của PVX lại tăng mạnh hơn 40% lên 25,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, PVX tiếp tục báo lỗ hơn 65 tỷ đồng trong khi số lỗ của cùng kỳ năm trước chỉ gần 42 tỷ đồng. Phần lỗ cổ đông công ty mẹ phải gánh lên tới gần 39 tỷ đồng.

"Di sản" Trịnh Xuân Thanh, tài sản PVC "bốc hơi" hơn 1.229 tỷ, lỗ gần 3.500 tỷ đồng - 1

Khoản lỗ sau thuế cũng tăng lên 65,6 tỷ đồng, tăng lỗ gần 57% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lún sâu thua lỗ của PVX đến từ tình trạng sụt giảm về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, PVX tiếp tục phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PVX giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018 về mức hơn 2.211 tỷ đồng và lỗ trên 179 tỷ đồng. Với kết quả này, đến 30.9.2018, lỗ lũy kế của PVX đã bị đẩy lên con số 3.487,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30.09.2018, tổng tài sản của PVC  ở mức 11.446,9 tỷ đồng, giảm 1.229 tỷ đồng tương đương mức giảm gần 10% so với đầu năm.

Trịnh Xuân Thanh bây giờ ra sao?

Sau khi có thông tin Hà Nội và Berlin đang đàm phán việc trao trả ông Thanh về Đức, ngày hôm qua 8.11, Bộ Ngoại giao (BNG) Việt Nam chính thức khẳng định Trịnh Xuân Thanh vẫn đang thi hành án chung thân sau khi bị xét xử đúng quy định pháp luật.

"Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử một cách công khai theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và đang trong quá trình thi hành án", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong họp báo chiều ngày 8.11, sau khi phóng viên Reuters đặt câu hỏi "có phải đang có những cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Đức về việc đưa Trịnh Xuân Thanh về Đức hay không".

 

"Di sản" Trịnh Xuân Thanh, tài sản PVC "bốc hơi" hơn 1.229 tỷ, lỗ gần 3.500 tỷ đồng - 2

Trịnh Xuân Thanh (giữa) bị cảnh sát dẫn ra tòa ở Hà Nội hôm 24/1/2018 

Được biết, Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công an Việt Nam truy nã quốc tế từ tháng 9.2016 sau khi ông này bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố ông Thanh tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi đầu năm, Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án tù chung thân vì cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Hậu Trịnh Xuân Thanh, PVC vẫn ”ôm” lỗ lũy kế gần 3.400 tỷ đồng

Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) chuẩn bị tiến hành Đại hội cổ đông thường niên khi tình hình kinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Vụ Trịnh Xuân Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN