Casino Macau ế ẩm vì World Cup

Theo số liệu từ cục kiểm tra và điều phối của Macau , lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, doanh thu ở các sòng bạc tại Macau giảm sút 3,7%, và nguyên nhân là do World Cup.

Tổng doanh thu các sòng bạc tại Macau trong tháng 6 chỉ đạt 3,4 tỷ USD, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này thấp hơn một chút so với ước tính từ các chuyên gia phân tích của Bloomberg, họ ước tính là Macau sẽ sụt giảm 4% doanh thu do ảnh hưởng của sự kiện bóng đá đang diễn ra tại Brazil. Nguyên nhân chính là do các tay cờ bạc Trung Quốc giờ đây chuyển đam mê của mình sang đặt cược cho các trận bóng đá của World Cup.

Mặc dù Trung Quốc có luật cấm cờ bạc, nhưng người dân lại được phép cá cược kết quả các trận đấu thể thao thông qua các công ty xổ số nhà nước. Việc đặt cược trên điện thoại di động cũng đơn giản hơn nhờ các trang web như 500.com; Tencent’s QQ lottery hay Alibaba’s Taobao.

Theo số liệu chính thức từ Wall Street Journal, các tay cờ bạc Trung Quốc đã các cược tới 644 triệu USD vào các trận bóng đá kể từ ngày 22 tháng 6. Nếu con số này đổ vào các sòng bạc ở Macau và các casino giữ một phần tư số ấy thì doanh thu của họ đã tăng 161 triệu USD.

Bên cạnh đó, việc chính quyền áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng thẻ China UnionPay tại các sòng bạc cũng khiến cho các sòng bạc “khốn khó” thêm. Các cửa hàng trong casino sẽ không được phép lắp thêm các máy quẹt thẻ từ ngày 1/7 này, theo thông báo từ  Cơ quan phụ trách tài chính kinh tế của Macau.

Theo luật thì một người chỉ được phép mang 3.200 USD tiền mặt ra khỏi Trung Quốc mỗi ngày, và để lách luật thì người chơi đến Macau sẽ sử dụng thẻ tín dụng để mua các hàng hóa xa xỉ tại các cửa hàng, nhưng thay vì nhận hàng hóa thật họ lại lấy tiền mặt ra. Và đây là chiêu các sòng bạc vẫn dùng để giúp người chơi của mình có thêm tiền mặt. Việc hạn chế dùng thẻ cũng như cấm lắp đặt thêm các máy quẹt thẻ khiến người chơi sẽ “bí” tiền để đổ vào sòng bạc hơn trước.

Các biện pháp hạn chế của chính quyền đã khiến nhà đầu tư thế giới có động thái rút bớt cổ phiếu tại các công ty kinh doanh sòng bạc ở Macau, đồng thời cổ phiếu của các công ty này cũng giảm từ 6% - 24% tính từ đầu năm nay.

Macau là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà việc chơi cờ bạc là hợp pháp. Dân số chỉ vỏn vẹn 566.400 người, nhưng GDP bình quân đầu người đạt tới 87.300 USD; chủ yếu nhờ doanh thu từ sòng bạc và các dịch vụ ăn theo.

Tại Macau có hơn 30 casino, trong đó có casino lớn nhất thế giới Venetian Macau, với lượng khách ước tính lên tới 120.000 khách mỗi ngày trong kỳ Giáng sinh năm ngoái. Có khoảng 17 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc tới Maucau năm ngoái, so sánh với con số 800.000 lượt khách vào năm 1999 khi mà Macau chưa trở về với Trung Quốc. Ước tính các khách đến chỉ ở lại trong vòng 24 giờ, và trung  bình mỗi người đặt cược ít nhất 60 bảng.

Giới phân tích vẫn đặt niềm tin vào tăng trưởng bền vững của ngành casino tại đây. “Chúng tôi hy vọng rằng tăng trưởng doanh thu sẽ quay trở lại sau tháng 7, khi mà kỳ World Cup kết thúc”, Bill Ng – nhà phân tích của Bank of America nhận định trong một báo cáo mới gửi ra ngày hôm nay. Tính về dài hạn, trong 3 năm tới sẽ có 8 khu nghỉ dưỡng sang trọng được mở ra ở đây, cùng với sự cải thiện về cơ sở hạ tầng để thu hút thêm khách du lịch đến không chỉ vì mục đích đánh bạc mà còn đến đây để nghỉ dưỡng, du lịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Muôn Xuân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN