Các thành viên của Eurozone đã nhất trí cứu Hy Lạp

Sau các cuộc đàm phán thâu đêm ở Brussels, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đat được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3 dành cho Hy Lạp. Theo đó, các thành viên của Eurozone đã nhất trí cứu Hy Lạp.

Sau cuộc đàm phán kéo dài 15 giờ - một cuộc họp dài nhất của EU, Hy Lạp và chủ nợ đã đi tới một thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3 dành cho Hy Lạp.

"Đó quả là một đêm khó khăn. Đó là một bước tiến tốt để xây dựng lại niềm tin", Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde, cho biết.

Như vậy, các thành viên của Eurozone đã nhất trí cứu Hy Lạp.

Theo đó, thỏa  thuận này cần phải có sự thông qua của Quốc hội Hy Lạp và Nghị viện châu Âu. Bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone cũng sẽ bắt đầu thảo luận về các khoản cho vay bắc cầu.

Thỏa thuận đạt được này đồng nghĩa với việc Chính phủ Hy Lạp phải thực hiện nhiều hơn các đề xuất cải tổ mà nước này trình lên tuần trước, bổ sung các thay đổi về lương hưu, năng lượng, lao động, thị trường và tăng quy mô chương trình tư nhân hóa,  cải tổ hệ thống pháp lý và hành chính công. Việc thực hiện này sẽ được giám sát chặt chẽ bởi bộ ba chủ nợ.

Về phía Hy Lạp, chính phủ quốc gia này cần phải chứng thực gói cứu trợ ngày hôm nay đã được các nhà lãnh đạo Eurozone đồng ý. Thủ tướng Tsipras cũng sẽ phải thanh lọc lại nội các của ông.

Hiện tại, châu Âu và IMF cho rằng Hy Lạp phải cần đến từ 82 đến 86 tỷ euro trong vòng 3 năm tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Một thế giới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN