Bí thư Đà Nẵng: Dự án "treo" 20 năm mà không thấy mỏi?!

Đó là những chia sẻ của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khi được nghe báo cáo về tiến độ dự án làng đại học Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc đại học (ĐH) Đà Nẵng cho biết, liên quan đến dự án làng ĐH Đà Nẵng đã "treo" 20 năm qua, hiện nay, đơn vị đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư "Dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng" với tổng mức đầu tư hơn 8.620 tỷ đồng, trong đó 3.700 tỷ đồng là kinh phí đền bù, giải tỏa, còn lại là xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, do dự án nằm giữa ranh giới TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nên công tác thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc.

Bí thư Đà Nẵng: Dự án "treo" 20 năm mà không thấy mỏi?! - 1

Quy hoạch dự án làng ĐH Đà Nẵng.

Ông Vũ kiến nghị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp, hỗ trợ ĐH Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư dự án. "Giải tỏa trắng phần đất 90ha thuộc địa phận Đà Nẵng. TP.Đà Nẵng xem xét bố trí tái định cư cho 350 hộ dân (khoảng hơn 1.000 lô đất) trong vùng dự án", ông Vũ nói.

Nói về dự án này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, dự án đã "treo" 20 năm trời mà không thấy mỏi. Ở đây còn có những vấn đề trong cách làm, cách triển khai, có cả trách nhiệm của các cơ quan ở TP.Đà Nẵng.

"Tôi thấy các đồng chí tài thật! "Treo" 20 năm mà không thấy mỏi? TP.Đà Nẵng có trách nhiệm cùng các đồng chí trong việc thực hiện dự án này. Không thể "treo" thêm nữa", Bí thư Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Nghĩa cũng cho rằng, ĐH Đà Nẵng cần chủ động trong xây dựng kế hoạch tổng thể, có sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền TP.Đà Nẵng để sớm đẩy nhanh dự án.

Bí thư Đà Nẵng: Dự án "treo" 20 năm mà không thấy mỏi?! - 2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trong buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng. Ông Nghĩa yêu cầu, đơn vị này phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của TP.Đà Nẵng trong thực hiện dự án làng đại học.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.Đà Nẵng cũng cảnh báo, nếu như không sớm triển khai lại dự án thì làng đại học sẽ bị chia năm xẻ bảy cho các trường đại học khác cạnh tranh. "Nếu các đồng chí ngại đi xa, chỉ vì nhìn vào nhiệm kỳ của mình năm bảy năm thì các lãnh đạo ở đây tự tiêu diệt trường của mình...", ông Nghĩa nói thêm.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, dự án Làng đại học Ðà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/1997, quy mô gần 300ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng và phường Ðiện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dự án bị "treo" suốt 20 năm qua, phát sinh nhiều hệ lụy.

Năm 2017, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tái khởi động trở lại. Từ đây, bộ GD&ĐT đã có Công văn gửi bộ KH-ĐT về việc bố trí vốn cho dự án. Trong đó, đề nghị giai đoạn 2018-2020 để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là hơn 3.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính từ khi dự án khởi động (tháng 2/2017) đến nay, phần việc làm được rất nhỏ so với khối lượng công việc đồ sộ để thực hiện dự án. Ngay cả quy hoạch dự án, chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng đã báo cáo các bộ nhưng chưa được phê duyệt, phải làm lại, quá trình triển khai vẫn có một số vướng mắc như thủ tục đầu tư phức tạp, nhất là giải phóng mặt bằng... Do đó, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị ĐH Đà Nẵng cần thay đổi cách thức phối hợp với chính quyền theo hướng chặt chẽ, nhất quán hơn.

VIDEO: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa làm việc với ĐH Đà Nẵng về dự án làng đại học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nhâm Thân ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN