Tưởng thuốc là kẹo, bé gái ăn liền 20 viên

Do tưởng lọ thuốc là kẹo, bé gái ăn liền 20 viên thuốc và bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 27-11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi Ng. T. H. Tr. (3 tuổi rưỡi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) bị ngộ độc do uống hàng chục viên thuốc chống dị ứng.

Tưởng thuốc là kẹo, bé gái ăn liền 20 viên - 1

Bé gái ngộ độc thuốc được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Trước đó, bé Tr. nhập viện trong tình trạng ngủ li bì, tay chân quờ quạng, kích động, nhịp tim nhanh, tăng trương lực cơ. Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu rửa dạ dày, uống than hoạt tính, truyền dịch, điều chỉnh nước điện giải. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng bé Tr. dần cải thiện, nay bệnh nhi tỉnh táo.

Theo người nhà bé gái, thấy lọ thuốc chống dị ứng (dạng viên nén bọc đường) để trên tủ bếp, bé Tr. tưởng là kẹo nên ăn 20 viên. Sau đó, bé lì bì, quờ quạng, người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhi đồng 1, lưu ý qua trường hợp này, các bậc phụ huynh cẩn thận khi giữ thuốc trong nhà, nên để xa tầm với trẻ em, đồng thời không nên nói với trẻ thuốc là kẹo để trẻ nhầm lẫn và tìm cách lấy “kẹo” ăn, gây ngộ độc đáng tiếc, nguy hại đến tính mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thạnh (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN