Tử vong sau tiêm thuốc ở phòng mạch tư

Trưa 9/2, hàng chục người nhà của chị Trần Thị Ngọc Ngân - 34 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - bức xúc trước việc chị tử vong sau khi tiêm thuốc ở phòng mạch bác sĩ Lê Văn Tương.

Theo người nhà nạn nhân, chị Ngân bị viêm xoang nên sáng cùng ngày đã đến phòng mạch bác sĩ Lê Văn Tương ở xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè tiêm thuốc. Trên đường về nhà, chị Ngân bị tím tái, khó thở… và sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi chị Ngân tử vong, gia đình đã thông báo cho bác sĩ Tương biết. Tuy nhiên, bác sĩ Tương đã không đến gia đình nạn nhân để an ủi động viên mà còn gom thuốc bỏ đi khỏi phòng mạch.

Sáng 10-2, bác sĩ Nguyễn Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, xác nhận thông tin này và cho biết khi chị Ngân tử vong, Trung tâm Giám định pháp y đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân. 

Bác sĩ Tương trước đây từng làm công tác y tế trong một đơn vị công an và hiện đã nghỉ hưu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN