Trong đợt dịch COVID-19 lần này, 80% số ca mắc không có triệu chứng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Qua phân tích 240 bệnh nhân trong đợt dịch này thì có đến 80% không có triệu chứng.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, qua phân tích 240 bệnh nhân trong đợt dịch này thì có đến 80% không có triệu chứng. Vì thế, đây là thách thức lớn với các bệnh viện, khi đến bệnh viện, bệnh nhân không có triệu chứng.

Vì thế, ông Khuê đề nghị các bệnh viện quay lại khai thác kỹ về tiền sử dịch tễ. Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở oxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng.

“Vì thế nếu cứ theo chiến lược cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh. Việc khai thác tiền sử dịch tễ là cực kỳ quan trọng”, ông Khuê nhấn mạnh.

Trong đợt dịch COVID-19 lần này, 80% số ca mắc không có triệu chứng - 1

Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng cho biết đặc điểm các bệnh nhân tại tỉnh Gia Lai không có triệu chứng lâm sàng, riêng trường hợp được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có triệu chứng tiêu hóa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh, dịch đang diễn ra tại nhiều địa phương đã khác so với cac đợt dịch trước đây. Chủng mới lây lan nhanh hơn 70%, trong khi có đến 70-80% bệnh nhân không có triệu chứng cho nên sẽ dễ bị bỏ qua trong các công đoạn rà soát.

Vì thế, Bộ trưởng lưu ý các địa phương phải thay đổi phương thức ứng phó với dịch, vừa khoanh vùng vừa truy vết, khoanh vùng rộng hơn, lấy xét nghiệm rộng hơn, đặc biệt là “vùng lõi” của ổ dịch cần giám sát thật nghiêm, lấy mẫu ngoài cộng đồng, coi F1 như F0, cách ly tập trung, lấy mẫu tất cả các F1 thậm chí F2, F3…

Với ổ dịch tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Long lưu ý ổ dịch tại Đông Triều, phong tỏa diện rộng, tại những điểm có ca mắc thì phải phong tỏa chặt hơn, lấy mẫu toàn bộ. Đặc biệt, tỉnh lưu ý giải tỏa sớm các công nhân ngành than- có một ca bệnh và cách ly 8.000 lao động. Theo đó, tỉnh cần xét nghiệm sớm những trường hợp này, giải phóng sớm để các công nhân quay trở về sản xuất.

Về điều trị, vì chủng mới lây lan nhanh Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh việc điều trị tại chỗ. Các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế sẽ hội chẩn từ xa.

GS.TS.Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý các bác sĩ theo dõi sát tình hình bệnh nhân vì có 6 bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng. Bộ đã giao Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ, rà soát lại trung tâm cấp cứu. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục tăng công suất xét nghiệm, nếu mẫu gộp mà chỉ được 10.000 là “không ổn”. Mục tiêu tăng thêm công suất xét nghiệm nhằm sàng lọc được toàn bộ 200.000 dân ở Đông Triều.

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh: Với các địa phương nhất là các tỉnh chưa có dịch vẫn còn luống cuống, giờ không được phép lơ là, chủ quan vì lây nhiễm đã hoàn toàn khác. Các tỉnh không được dùng các biện pháp cũ như trước, phải dùng biện pháp mới nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn.

Tương tự với vấn đề vận chuyển mẫu xét nghiệm, vì chủng mới lây lan nhanh, để đảm bảo an toàn sinh học, Bộ trưởng lưu ý các địa phương, trong đó có Gia Lai, Bình Dương hạn chế vận chuyển mẫu, thực hiện xét nghiệm tại chỗ. Nếu cần Bộ Y tễ yêu cầu các đơn vị hỗ trợ.

Bên cạnh đó, GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng yêu cầu làm xét nghiệm sàng lọc cho tất cả các bệnh nhân trước khi đưa vào nhập viện để điều trị nội trú. Việc này nhằm đảm bảo sự an toàn cho các bệnh nhân cũng như nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện virus giống chủng biến thể ở Anh trên ca COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh

Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN