Trẻ hôn mê vì xe tập đi

Cháu Nguyễn Hưng (9 tháng tuổi ở Hà Đông) vừa được bà cho vào xe tập đi nhưng quên không buộc dây xe. Vì bà mải nấu cơm nên cháu trượt xe và lăn xuống sân nhà. Đến nay, cháu Hưng bị hôn mê 10 ngày vẫn chưa tỉnh.

Lời bàn: Đây là tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra ở các cháu dưới 2 tuổi. Nhiều gia đình dùng xe đẩy, xe tập đi, rồi cho con ngồi vào đó chơi mà quên không chèn xe hay buộc dây khiến xe trượt, cháu ngã theo nên xảy ra nhiều điều thương tâm.

Những tai nạn này nhẹ thì các cháu có thể bị gãy chân, tay, nhưng nặng hơn thì sau này rất dễ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, não... Khi trông cháu bà và cha mẹ nên cẩn thận kẻo "sểnh một ly đi một dặm"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ThS Trần Hồng Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN