Trẻ 3 tuổi tai nạn trong lúc thổi kèn

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 9/4 cho biết bệnh viện vừa gắp thành công dị vật mắc kẹt trong phổi cả tháng cho bệnh nhi N.D.K (3 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, bé K. nhập viện trong tình trạng ho khò khè kéo dài, mệt mỏi, điều trị lâu ngày không dứt. Nghi ngờ trẻ hóc dị vật, các bác sĩ cho chụp X-quang nhưng không phát hiện. Tuy nhiên, ống nghe tim phổi ghi nhận có âm thanh lạ rít “te… te” phát ra từ trong phổi bé.

Trẻ 3 tuổi tai nạn trong lúc thổi kèn - 1

Dị vật mắc kẹt trong phổi bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi điều trị kháng sinh và kháng viêm tích cực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 quyết định nội soi phế quản để kiểm tra và gắp dị vật nếu có. Kết quả, các bác sĩ đã lấy từ đường thở của bé một mẩu nhựa trắng hình ống dính rất nhiều đàm nhớt. Sau khi gắp dị vật, bé K. khoẻ hẳn. 
 
Theo người nhà bệnh nhi, hơn một tháng trước, trong lúc chơi thổi kèn nhựa, bỗng dưng bé ho sặc sụa. Sau đó, bệnh tình K. càng nặng, khám chữa nhiều nơi vẫn không thuyên giảm. Dị vật mà bệnh viện vừa gắp ra là phần nhụy kèn mà bé vô tình nuốt vào bụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN