Vợ Xuân Son mê bún chả, thích học nấu món Việt chăm chồng con
Marcele Seippel, vợ cầu thủ Nguyễn Xuân Son xem Việt Nam là quê hương thứ hai, dành nhiều thời gian học nấu các món ăn địa phương để chăm sóc gia đình.
Sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, Marcele không chỉ quen với nhịp sống và văn hóa bản địa, mà còn ngày càng yêu thích ẩm thực nơi đây. Bà mẹ hai con cho biết việc khám phá các món ăn Việt đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như đang ở nhà khi sống tại Việt Nam. Dù sinh ra ở Brazil, hiện tôi chỉ về quê hương vài lần mỗi năm, còn Việt Nam mới thực sự là nhà của tôi", Marcele chia sẻ với Ngôi Sao.
Marcele tiết lộ cả gia đình đều rất thích các món Việt dân dã như bún chả, gỏi cuốn, phở bò... nên cô thường mày mò học cách làm tại nhà.
Tình yêu dành cho Việt Nam của Marcele được thể hiện rõ nhất qua căn bếp gia đình. Người đẹp Brazil thích nấu ăn và thường xuyên học thêm các công thức mới để chế biến món Việt cho chồng con thưởng thức. "Tôi yêu ẩm thực Việt Nam và đặc biệt thích bún chả, phở bò, gỏi cuốn hay gỏi xoài xanh. Hàng ngày tôi đều cố gắng học thêm những món mới vì tôi rất thích vào bếp", cô nói.
Trên trang cá nhân, Marcele nhiều lần chia sẻ thành quả với các món ăn Việt như bánh bò, bánh flan hay những bữa cơm đậm hương vị địa phương. Theo cô, việc tự tay chuẩn bị bữa ăn giúp gia đình gần gũi hơn và hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
Sự hòa nhập của Marcele không diễn ra trong ngày một ngày hai. Khi mới đặt chân tới Việt Nam, rào cản ngôn ngữ từng khiến cô gặp không ít khó khăn. "Ban đầu mọi thứ rất khó vì tôi không nói được tiếng Việt. Nhưng tôi luôn cố gắng tìm hiểu văn hóa nơi đây, dần dần tôi đã yêu cách sống của người Việt", bà xã Xuân Son trải lòng. Hiện Marcele học tiếng Việt để có thể giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Con trai lớn của vợ chồng cô - bé Matteo - cũng được học tiếng Việt ở trường.
Với Marcele, hành trình hòa nhập nơi xứ người bắt đầu từ những điều giản dị nhất: học một ngôn ngữ mới, làm quen với một nền văn hóa khác và đôi khi là kiên nhẫn học cách nấu bún chả hay bánh bò để chăm sóc những người mình yêu thương.
Không chỉ chăm lo cho tổ ấm bằng những bữa ăn tự nấu, Marcele còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng của Xuân Son. Theo cô, cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp không chỉ có vinh quang trên sân cỏ mà còn đi kèm áp lực, những buổi tập cường độ cao, chế độ ăn nghiêm ngặt và các giai đoạn điều trị chấn thương. "Tôi luôn ở bên cạnh anh ấy. Tôi muốn chồng mình cảm thấy được yêu thương và chăm sóc trong mọi hoàn cảnh", Marcele nói.
Bà xã Xuân Son cũng không quên nhắc đến tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ Việt Nam dành cho gia đình cô. Marcele thấy xúc động khi nhận được những lời động viên, hỏi han từ những người xa lạ trong thời gian chồng gặp chấn thương.
"Tôi đã chứng kiến cả một đất nước cùng đau lòng khi chồng tôi bị gãy chân. Vào thời điểm đó, tôi nhận được rất nhiều sự động viên và hỗ trợ, từ hàng xóm cho đến những người hoàn toàn xa lạ. Có những người gọi tôi lại ngay ngoài đường chỉ để nói rằng họ đang cầu nguyện cho sức khỏe của Xuân Son. Điều đó thực sự rất đặc biệt với tôi", bà xã Xuân Son thấy biết ơn với tình cảm mà gia đình cô được nhận.
Vợ chồng Xuân Son - Marcele Seippel và hai con trai (đều sinh ở Việt Nam).
Trong mắt Marcele, điều thay đổi lớn nhất ở Xuân Son kể từ khi đến Việt Nam là tình yêu mà anh dành cho đất nước này. "Anh ấy không chỉ tìm thấy sự nghiệp ở đây mà còn tìm thấy một mục đích sống và tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam", cô nói.
Khi được hỏi sẽ dùng những từ nào để miêu tả Xuân Son trong vai trò người chồng, người cha, Marcele không ngần ngại dành cho anh những lời nhận xét đầy yêu thương. Theo cô, phía sau hình ảnh một cầu thủ luôn hết mình trên sân cỏ là người đàn ông sống tình cảm và đặt gia đình lên hàng đầu. "Anh ấy rất tận tâm và giàu tình yêu thương với gia đình. Anh luôn nghĩ đến vợ con và luôn nỗ lực hết mình để trở thành một người cha tuyệt vời cũng như một người chồng tốt".
Marcele Seippel sinh năm 1999, là con gái đầu trong gia đình có ba người con ở bang Salvador, Brazil. Bố cô là đầu bếp, mẹ làm trong ngành thương mại nhưng thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ tiệm bánh pizza. Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes) sinh năm 1997 ở bang Maranhão, Brazil, có bố là giáo viên, mẹ làm tạp vụ. Năm 7 tuổi, anh được bố mẹ mua cho đôi giày đá bóng đầu tiên bằng những đồng tiền cả nhà dành dụm nhiều tháng.
Lần đầu tiên Marcele gặp Xuân Son là tại một bữa tiệc Giáng sinh ở nhà một người bạn. Vừa gặp, chàng cầu thủ đã cảm mến cô gái tóc vàng nhưng đáp lại anh là sự thờ ơ của Marcele. Sau vài lần gặp, Xuân Son quyết định tỏ tình nhưng bị từ chối ngay lập tức. Không nản lòng, hàng ngày sau giờ tập, Xuân Son đến nhà giúp Marcele làm bánh hoặc đi giao hàng. Sự chân thành của chàng trai hay cười đã khiến Marcele rung động và trở thành tình đầu của nhau.
Đằng sau thành công của Xuân Son là sự đồng hành bền bỉ của Marcele, người luôn ở bên chăm sóc gia đình và động viên chồng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
Năm 2018, hai người kết hôn khi Marcele vừa bước chân vào đại học. Nhưng cũng năm đó, Xuân Son nhận được lời mời sang thi đấu cho một đội bóng Nhật Bản, Marcele sau đó chọn bỏ học theo chồng xuất ngoại. Một năm sau, Marcele lại theo chồng sang Đan Mạch phát triển sự nghiệp bóng đá. Đến năm 2020, Nguyễn Xuân Son được mời sang Việt Nam thi đấu cho CLB Nam Định. Vợ chồng cô lần lượt đón hai bé trai Matteo (2021) và Lucca (2023) trên đất Việt.
Ngày 15/10/2024, Xuân Son chính thức nhập quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang-sik triệu tập tham dự ASEAN Cup 2024. Cả ba trận đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đều nhận điểm cao nhất và dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" với 5 bàn, trở thành biểu tượng trong chức vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam.
Sau hơn nửa năm điều trị và hồi phục sau chấn thương nghiêm trọng gặp phải tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son đánh dấu màn trở lại ấn tượng khi lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường ngày 31/3. Màn trình diễn thuyết phục không chỉ khẳng định sự hồi phục của chân sút gốc Brazil mà còn mở ra chương mới trong hành trình trở lại đội tuyển quốc gia của anh. Phía sau những bước chạy của chân sút gốc Brazil còn là sự đồng hành bền bỉ của Marcele - người luôn ở bên chăm sóc, động viên và tiếp thêm động lực cho chồng trong những tháng ngày khó khăn nhất.
Marcele trổ tài làm bánh bò
Xuân Son đặc biệt thích một món làm từ gà thả vườn, khá giống với món gà truyền thống của người Việt.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/06/2026 21:09 PM (GMT+7)



