Thêm cặp song sinh dính liền

Bệnh viện Nhi đồng 2-TPHCM ngày 28-9 cho biết vừa tiếp nhận cặp song sinh là hai bé trai dính liền được chuyển từ Ninh Thuận vào.

Hai bé mới được hai ngày tuổi, sức khỏe còn yếu nên được chăm sóc đặc biệt. Theo tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 , bệnh viện đang tiến hành kiểm tra, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm để xác định mức độ dính liền giữa hai bé nên vài ngày nữa mới có kết luận cụ thể.

Thêm cặp song sinh dính liền - 1

Ảnh: Hai bé gái song sinh bị dính nhau phần ngực và bụng ở Hà Tĩnh

Trước đó, trong tháng 8, bệnh viện này cũng tiếp nhận cặp song sinh hai bé gái dính nhau phần ngực và bụng của một sản phụ ngụ ở Hà Tĩnh, được chuyển đến từ Bệnh viện Từ Dũ TPHCM.

Hiện sức khoẻ hai bé gái này ổn định, đang được chăm sóc đặc biệt và dự kiến sẽ mổ tách rời vào tháng 10 tới.
 
Thời điểm để can thiệp tách rời những cặp song sinh dính nhau ít nhất phải trên 1 tháng sau sinh.

Theo y văn, tỷ lệ song sinh dính nhau xảy ra là 1/50.000 trường hợp. Thời điểm mổ tách rời thay đổi tùy theo các thương tổn dính nhau, có thể từ 4-6 tuần tuổi hoặc nhiều hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN