Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN

Không cần phải cho ăn hàng ngày, không bỏ vào lọ có đủ dưỡng chất, những mảnh xương, mô người chỉ cần "nuôi" ở nhiệt độ - 81 độ C.

Trung tâm nuôi dưỡng và bảo quản các mảnh xương sọ người thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đây là nơi bảo quản các mảnh xương sọ cho những người bị tai nạn, phải mổ mở hộp sọ.


PGS. TS Ngô Duy Thìn làm việc tại Trung tâm cho biết, phương pháp bảo quản mảnh xương sọ ngoài cơ thể lần đầu tiên áp dụng tại khu vực phía Bắc vào năm 2002 và Đại học Y Hà Nội là cơ sở áp dụng đầu tiên. Trước đây khi chưa có phương pháp này, mảnh xương được bảo quản trong cơ thể người bệnh bằng cách rạch da bụng, cho mảnh xương vào rồi khâu lại. 

Cách làm này gây đau đớn, tốn kém cho bệnh nhân vì phải tiến hành thêm hai cuộc mổ phụ. Phương pháp bảo quản mảnh xương ở - 80 độ C, tiệt khuẩn bằng tia gamma hiện là phương pháp phổ biến trên thế giới. Tại labo bảo quản mô hiện có 4 chiếc tủ siêu lạnh với nhiệt độ đạt đến - 85 độ C. 

Hiện tại, Trung tâm đã nhận khoảng gần 8000 mô xương sọ trong đó chủ yếu của những người bị chấn thương sọ não, u não, phình mạch não. Trong số đó, có khoảng 3/4 số xương sọ đã được lắp trả lại cho bênh nhân, số còn lại là của bệnh nhân mới gửi hoặc có những mảnh xương của bệnh nhân gửi từ năm 2002 cho đến giờ.

Dưới đây là chùm ảnh về nơi hết sức đặc biệt này:

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 1

Xương sọ của người bệnh được người thân mang đến gửi được cho vào hộp đá gel, bảo quản lâu nhất 36 tiếng trước khi đến trung tâm.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 2

Xương sọ chưa được xử lý sẽ để riêng trong tủ lạnh chuyên dụng khác và các túi có ghi mã số bệnh nhân,

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 3

Những mảnh xương của một bệnh nhân. Trung tâm đã từng nhận mảnh xương lớn nhất là nửa sọ.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 4

Xương được cách ly trong tủ lạnh và có thể bảo quản được 5 năm để ghép lại.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 5

Sau khi được xử lý qua máy này, xương sẽ được đưa vào tủ lạnh khác.
 

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 6
Hàng tháng, trung tâm nhận "nuôi" 120 mảnh xương.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 7

Sau 3 tháng bệnh nhân sẽ lấy xương về để ghép lại.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 8

Sau 3 tháng bệnh nhân sẽ lấy xương về để ghép lại.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 9

Có nhiều bệnh nhân đã tử vong nhưng người thân vẫn đến xin lại mảnh sọ để an táng cùng người đã mất.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 10

Phần xương sọ đã qua xử lý và đưa vào bảo quản cố định theo mã số.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 11

Các loại máy sấy, máy tiệt trùng.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 12

Những chiếc tủ lạnh chuyên dụng là nơi nuôi dưỡng những mảnh xương sọ người sống.

Thăm trung tâm "nuôi dưỡng" xương sọ người lớn nhất VN - 13

Tủ lạnh ghi theo thứ tự mã số để tìm kiếm cho bệnh nhân dễ dàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN