Nước máy Trung Quốc có chất tránh thai

Sau hàng loạt các bê bối về thực phẩm, giờ đây người dân Trung Quốc lại "đứng ngồi không yên" vì thông tin trong nước máy có chất tránh thai.

Theo báo cáo của Viện khoa học Trung Quốc cho biết họ kiểm tra 23 nguồn nước máy lấy từ 6 tỉnh, thành phố và phát hiện tất cả đều chứa oestrogen (thành phần có trong thuốc tránh thai), cao nhất là ở tỉnh Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang. Và hàm lượng này cao hơn nhiều so với các nước khác như Mỹ, Hàn Quốc…

Nước máy Trung Quốc có chất tránh thai - 1

Nước máy nghi chứa chất tránh thai.

Chuyên gia Đổng Lương Kiệt cho biết: “Nguyên nhân có thể là nguồn nước bị ô nhiễm. Nhưng dù hàm lượng oestrogen rất cao thì cũng chưa đến mức dùng nước máy là có thể… tránh thai".

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Đông Nam, bà Bành Đan Hồng, khẳng định hàm lượng chất tránh thai oestrogen rất thấp, khó có thể dẫn đến vô sinh. Còn lãnh đạo Tổng công ty nước sạch Nam Kinh cho biết họ nghi ngờ vấn đề này từ lâu nhưng chưa thể kiểm nghiệm được do thiếu thiết bị kỹ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Loan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN