Nguy hại khôn lường khi dùng thuốc tăng, giảm cân tự chế

Nhiều người muốn một cơ thể đẹp và sức khỏe tốt hơn đã mua các thuốc tăng, giảm cân để uống. Tuy nhiên, do chưa được kiểm nghiệm nên tác dụng phụ của các loại thuốc này là khôn lường, sức khỏe giảm sút

Thuốc tăng, giảm cân mà bán như rau ở chợ

Xã hội hiện đại, đời sống con người được nâng cao, vì thế nhu cầu làm đẹp cũng vì thế mà tăng lên. Hầu như ai cũng muốn một cơ thể khỏe mạnh, không có “khuyết điểm” thừa hoặc thiếu cân. Nắm bắt được nhu cầu đó, thị trường thuốc và các thực phẩm chức năng vốn đã không được quản lý chặt chẽ, nay càng tràn lan trên Internet.

Chỉ vài kích chuột đơn giản với các từ khóa “thuốc tăng/giảm cân”, “thuốc tăng/giảm mỡ bụng”… thì ngay lập tức hàng nghìn kết quả hiện ra với đa dạng về chủng loại, mẫu mã thuốc và các thực phẩm chức năng để phục vụ khách hàng.

Nguy hại khôn lường khi dùng thuốc tăng, giảm cân tự chế - 1

Những lời quảng cáo có cánh thu hút người mua

Đặc biệt, đi kèm với các loại thuốc và thực phẩm chức năng này bao giờ cũng là lời quảng cáo có cánh đánh vào nhu cầu người dùng: “Đảm bảo tăng/giảm hiệu quả trong vòng 3 ngày”, “Không tăng/giảm không lấy tiền”, “Nếu ngừng thuốc đảm bảo không tăng/giảm cân trở lại”,…

Đồng thời theo đó là các hình ảnh minh họa của các cô gái thân hình chuẩn hoặc các bình luận khen ngợi, có tác dụng và muốn mua thêm của một vài khách hàng nào đó để tăng sự tin cậy cho mọi người. Nhiều sản phẩm còn khẳng định đây là thuốc “gia truyền” đã được chứng thực và cấp phép.

Nguy hại khôn lường khi dùng thuốc tăng, giảm cân tự chế - 2

Các sản phẩm tăng cân không rõ nguồn gốc

Tuy nhiên, phần lớn các loại thuốc và thực phẩm chức năng này không có địa chỉ sản xuất, không có cửa hàng bán rõ ràng. Cách mua rất đơn giản, khách hàng thích sản phẩm nào thì có thể nhắn tin hoặc để lại số điện thoại, chỉ trong vòng mấy phút sẽ có người đưa đến tận nơi giao hàng. Vì thế, sản phẩm có hậu quả gì thì khách hàng cũng không biết nơi nào mà trả.

Theo nhiều người dùng cho biết, sở dĩ các loại thuốc và thực phẩm chức năng này vẫn được bày bán là vì “chưa gây hậu quả lớn” về tính mạng con người. Nghĩa là chỉ ảnh hưởng về sức khỏe, vóc dáng, một vài dị ứng… nên người dùng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì dù sao cũng do mình tự nguyện mua.

Có một chiêu trò người bán đang dùng chính là việc nâng giá trị loại thuốc lên, người tiêu dùng hỏi giá tầm vài trăm nghìn đến tiền triệu sẽ luôn nghĩ thuốc tốt. Hơn nữa, thuốc được quảng cáo nhập khẩu từ Nhật Bản, Đức, Mỹ,… lại càng khiến người dùng thích và mua nhiều.

Hãy cẩn thận thuốc giả

Mặc dù khi mua thuốc, trên các sản phẩm đều được dán tem, nhãn mác. Tuy nhiên vẫn không đủ cơ sở để khẳn định thuốc và các sản phẩm đó đảm bảo chất lượng hay có nguồn gốc rõ ràng. Bởi, các đối tượng làm giả, làm nhái các loại thuốc hiện nay rất tinh vi nên người dân rất khó phân biệt sản phẩm thật, giả.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục bắt, giữ các lô hàng sản xuất thuốc giả. Sau khi bị bắt, hầu hết các đối tượng đều khai nhận, để tiêu thụ các sản phẩm làm giả, chúng rao quảng cáo trên mạng Internet về một số tác dụng: tăng/giảm cân, chữa mất ngủ, kích thích ăn uống…

Tuy nhiên, theo thông tin cơ quan điều tra cung cấp, một số người dân đã mua và sử dụng các sản phẩm này cho biết, thời gian đầu sử dụng thuốc, có sự tăng cân đột biến, nhưng khi không sử dụng nữa thì cơ thể mệt mỏi, khó chịu và có dấu hiệu giảm cân. Thậm chí nhiều trường hợp ngất xỉu, choáng váng, đi ngoài liên tục, di ứng khắp người và phải nhập viện.

Nguy hại khôn lường khi dùng thuốc tăng, giảm cân tự chế - 3

Nhiều sản phẩm tăng/giảm cân bị bắt không rõ nguồn gốc

Mới gần đây, Cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã bắt giữ 3 đối tượng phạm tội buôn bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng và thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào tối ngày 21/11/2015, lực lượng tuần tra Công an huyện Yên Thành trong lúc đang làm nhiệm vụ đã bắt giữ khi đối tượng Lê Nguyên Chung (SN 1969) trú tại xóm Lĩnh Sơn, xã Đức Thành (huyện Yên Thành) đang vận chuyển 5 thùng cát tông, bên trong chứa 367 hộp nhựa đựng thuốc Đông y dạng viên hoàn màu đen (mỗi hộp có trọng lượng 1 kg) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Chung, thu giữ thêm 373 hộp thuốc khác, 1 cân bàn, 1 máy dập nắp hộp, 16 nhãn mác có tên “Nhà thuốc Đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, 1,8 kg bột màu nâu (chưa rõ chủng loại), 2,5 kg giấy bạc hình tròn (dùng để dán nắp hộp) và 50 hộp nhựa chưa qua sử dụng.

Đối tượng Lê Nguyên Chung cùng tang vật vụ án

Tại CQĐT, Chung khai nhận, toàn bộ số thuốc trên được hắn thu mua từ tỉnh Hà Tĩnh mang về đóng hộp, sau đó mang đi tiêu thụ. Chỉ trong mấy tháng, hắn đã vận chuyển khoảng 3 tấn thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy phép kinh doanh ra Hà Nội tiêu thụ.

Từ lời khai của Chung, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án. Tiến hành khám xét nhà ở của Phan Ngọc Đạo (SN 1993) trú tại xóm 1, xã Hậu Thành và Thái Khắc Thành (SN 1969) trú tại xóm 7, xã Lăng Thành cũng tham gia mua bán các loại thuốc trên.

Nguy hại khôn lường khi dùng thuốc tăng, giảm cân tự chế - 4

Hãy kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo sức khỏe

Nói về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này, Đại úy Đậu Huy Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Yên Thành cho biết: Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng này tổ chức hoạt động lén lút và rất kín kẽ. Chúng sản xuất, đóng gói sản phẩm ngay trong phòng ngủ gia đình, bên ngoài nhà kín cổng, cao tường để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, chúng thường vận chuyển và tiêu thụ “hàng” vào ban đêm nên công tác điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Qua vụ việc này, Công an huyện Yên Thành khuyến cáo người dân phải hết sức cẩn trọng khi mua và sử dụng các loại thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng nói chung và thuốc Đông y nói riêng. Bởi hậu quả của các loại thuốc này vô cùng khôn lường, không phải thuốc nào cũng tốt, rất nhiều loại thuốc còn gây hại cho người dùng vì chúng có tác dụng phụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Ngọc (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN