"Ngứa điên người" gãi muốn chảy máu, chỉ làm mẹo này 1 phút ngứa mấy cũng ổn

Hai bàn tay nổi mụn nước, sẩn cục, ngứa như điên, rách cả máu. Kinh hoàng hơn, dịch chảy đến đâu thì lại ngứa, mụn nổi đến đó. Da cũ chưa bong hết, lớp da mới đã nứt toác. Đó là những ám ảnh mà chú Trung (TP Thanh Hoá) đã từng trải qua khi bị viêm da cơ địa suốt mấy chục năm qua.

Ăn không ngon, ngủ không yên vì viêm da cơ địa

Tôi hẹn gặp chú Trung vào một ngày cuối tháng 10 tại TP Thanh Hoá. Nhấp một ngụm chè đặc, chú tâm sự:

“Chú xuất thân là sĩ quan thông tin. Ngày xưa ăn ở trong rừng, nên bị ngứa là chuyện hết sức bình thường. Nhiều đêm ngứa như điên không ngủ nổi, gãi đến trầy da tróc vảy, chảy cả máu thì mới cảm giác “đã”. Khi đó, chú chỉ nghĩ do vệ sinh không tốt chứ không nghĩ bị bệnh gì cả”.

TP Thanh Hoá chào đón tôi vào một buổi chiều tháng 10 thời tiết se lạnh

TP Thanh Hoá chào đón tôi vào một buổi chiều tháng 10 thời tiết se lạnh

Sau này về hưu, điều kiện vệ sinh tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngứa lại. Nhất là lúc trời lạnh hay giao mùa là chú lại gãi nát hai bàn tay. Mỗi lần như vậy, chú qua nhà thuốc gần nhà mua tạm tuýp thuốc 7 màu, bôi vài lần là đỡ. Đến đợt rét lịch sử năm 2016 thì tình trạng của chú nặng hơn bao giờ hết.

“Hai tay chân chú nổi mụn nước, sẩn cục, ngứa rất nhiều, nhất là về đêm. Gần như đêm nào cũng mất ngủ, gãi xoành xoạch như gảy đàn. Nhưng cứ gãi là mụn nước lại vỡ ra, dịch chảy đến đâu thì lại ngứa, nổi mụn đến đó".

Chú Trung niềm nở tiếp đón và tâm sự với chúng tôi về quá trình cải thiện bệnh viêm da cơ địa gian nan của mình

Chú Trung niềm nở tiếp đón và tâm sự với chúng tôi về quá trình cải thiện bệnh viêm da cơ địa gian nan của mình

Sau đó, da của chú Trung cứ thế dày lên, bong ra thành từng mảng. Những lúc khó chịu quá, chú vô thức bóc lớp da chết đi, làm lột cả da. Thậm chí, chú không thể duỗi được các ngón tay như bình thường vì các vết nứt ở ngón tay, lúc nào cũng trực tứa máu, vô cùng đau đớn.

“Tuyệt giao” với thế giới khi bệnh tái phát nặng

Sau đợt tái phát ấy, bệnh của chú Trung ngày càng nặng hơn. Nếu trước đây chỉ mùa hanh khô, trời lạnh chú mới bị ngứa thì bây giờ cứ 2-3 tháng là tái lại một lần.

Vì bàn tay sần sùi, chảy máu mà chú Trung rất hạn chế tiếp xúc với mọi người

Vì bàn tay sần sùi, chảy máu mà chú Trung rất hạn chế tiếp xúc với mọi người

Không chỉ bất lực vì chưa có cách chữa bệnh hiệu quả, chú Trung còn cảm thấy tự ti vì đôi bàn tay lúc nào cũng sần sùi như da cóc, dày cứng và rỉ máu. Người hiểu thì không sao, người không hiểu lại nghĩ chú bị bệnh nan y. Cũng vì vậy, chú gần như “tuyệt giao” với thế giới bên ngoài.

May mắn thoát bệnh nhờ người đồng đội cũ

Đầu tháng 5/2020 chú họp kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ. Thật không ngờ, đây chính là cơ duyên giúp chú tìm ra giải pháp cải thiện bệnh cho mình. Trong buổi họp mặt đó, chú may mắn được một người đồng đội giới thiệu cho kem trị viêm da cơ địa Sodermix của Pháp kèm lời nhắn nhủ: “Bị viêm da cơ địa lâu năm như anh em mình, thì Sodermix là chuẩn rồi”.

Thì ra, bạn chú cũng đã từng bị viêm da nhiều năm, đi khám nhiều nơi, tìm đủ mọi cách và cuối cùng tìm được kem Sodermix này thì ưng lắm, dùng sau 2 tháng là da đã dần nhẵn nhụi. Nghe bạn giới thiệu hay quá, chú liền tìm đến nhà thuốc mua 2 tuýp về dùng.

Vì bị bệnh đã lâu, nên chú chỉ mong giảm được phần nào thì mừng phần đó. Thật không ngờ, chỉ đến ngày thứ 5 đã thấy sự thay đổi rõ rệt: “Ngứa và mụn nước giảm đáng kể, da bàn tay bàn chân bắt đầu giảm khô ráp, và tôi không còn mất ngủ vì gãi đêm nữa" - Chú hồ hởi kể lại. Sang tuần thứ 2, chú Trung đã giảm ngứa, da cũng mềm hơn rõ rệt, không còn tróc thành mảng, các vết nứt cũng se miệng và lành lại.

Kem bôi Sodermix chuyên biệt cho viêm da cơ địa của Pháp mà chú Trung đã tin dùng

Kem bôi Sodermix chuyên biệt cho viêm da cơ địa của Pháp mà chú Trung đã tin dùng

Vừa tâm sự, tôi vừa thấy, bây giờ bàn tay của chú Trung gần như không còn dấu hiệu của bệnh nên tò mò hỏi sau khi dùng Sodermix, chú có hài lòng không. Chú cười lớn: "Kể từ ngày dùng cái kem này bệnh viêm da của chú đỡ hẳn. Bây giờ bệnh cải thiện rồi nhưng tôi vẫn bôi đều đặn mỗi ngày 1 lần để phòng ngừa."

Tiếng cười giòn vang của chú giúp tôi hiểu rằng, bệnh viêm da cơ địa không còn là nỗi bận tâm của chú nữa. Nếu bạn cũng đang gặp vấn đề như chú Trung, hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800.6225 để được tư vấn nhé!

Để tìm nhà thuốc gần nhất bán SODERMIX®, bạn xem TẠI ĐÂY

3 lý do nên chọn Sodermix cho bệnh viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ đỉa

"Ngứa điên người" gãi muốn chảy máu, chỉ làm mẹo này 1 phút ngứa mấy cũng ổn - 5

1. Tác dụng nhanh chóng chỉ từ 2-3 ngày sử dụng

Mặc dù không chứa Corticoid, nhưng Sodermix vẫn mang lại tác dụng nhanh chóng giúp giảm các triệu chứng: viêm ngứa, mẩn đỏ, khô da và bong tróc chỉ từ 2-3 ngày dùng.

Xem 6.000 nhà thuốc trên toàn quốc đang bán SODERMIX® TẠI ĐÂY

2. Ngăn ngừa viêm da hiệu quả

Đặc biệt, Sodermix có tác dụng tái tạo lại các tế bào bị tổn thương và tránh sự tác động của các yếu tố kích thích bên ngoài. Từ đó giúp bảo vệ da và ngăn ngừa tái phát khi dùng đều đặn 2-3 tháng.

3. Sodermix được nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp và được đảm bảo bởi các tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt nhất từ châu Âu

"Ngứa điên người" gãi muốn chảy máu, chỉ làm mẹo này 1 phút ngứa mấy cũng ổn - 6

Sodermix sử dụng tốt cho các trường hợp bị: viêm da cơ địa, chàm ngứa, eczema, tổ đỉa, á sừng hoặc các tình trạng sẩn ngứa, nổi mẩn đỏ, da khô và bong tróc.

Viêm da cơ địa là bệnh lý mạn tính, hay tái phát nên để được tư vấn tốt nhất, hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800.6225 để được giải đáp.

"Ngứa điên người" gãi muốn chảy máu, chỉ làm mẹo này 1 phút ngứa mấy cũng ổn - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN