Mới 8 tuổi con đã cao bằng bạn 9,5 tuổi, hoá ra bí quyết của mẹ Vĩnh Phúc cực đơn giản

Siro vừa bước sang tuổi thứ 8 nhưng đã cao 1m35, bằng chiều cao bé 9,5 tuổi, cao nhất khối 2 của trường. Ít ai biết rằng, chị Hà Anh (mẹ bé) từng vô cùng vất vả khi con ốm như cơm bữa, chiều cao vì thế cứ “lẹt đẹt” suốt nhiều năm liền.

Trong hành trình 8 năm bên con, chị Nguyễn Thị Hà Anh (P. Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) luôn trăn trở làm thế nào để con ít ốm và phát triển chiều cao tốt bởi bản thân chị và chồng đều thấp. Nhưng trong 5 năm đầu tiên, ông trời như trêu ngươi chị, không ít lần chị bất lực muốn bỏ cuộc vì con ốm như cơm bữa, nuôi mãi chẳng lớn, thấp lùn hơn các bạn...

Mới 8 tuổi con đã cao bằng bạn 9,5 tuổi, hoá ra bí quyết của mẹ Vĩnh Phúc cực đơn giản - 1

Nỗi ác mộng kinh hoàng - con ốm như cơm bữa, chậm tăng chiều cao

Đặt tên con là Siro vì mong con bớt ốm nhưng chị Hà Anh không ngờ rằng chàng trai Tuấn Minh lại ốm như cơm bữa. Có những tháng đi viện đôi lần, có lần kéo dài nửa tháng.

Khởi điểm với chiều cao, cân nặng tốt (newborn 3,6kg, dài 49cm) nhưng có lẽ vì sức đề kháng kém, hay ốm vặt nên Siro phát triển chậm hơn hẳn các bé cùng lứa.

“Có những đợt Siro uống thuốc không đỡ buộc phải truyền thuốc, con còn bé nên chỉ chăm chăm rút ống truyền ra, có lúc tím hết tay, khóc thét lên vì lấy ven mãi không được. Siro được 4 tháng mình đã phải đi làm, 10 tháng phải đi gửi trẻ. Đi học giữa mùa đông lạnh nên lại vòng luẩn quẩn sổ mũi, viêm họng, sốt, ho, ốm mãi không dứt. Con sút cân liên tục, chiều cao thì khỏi nói, nhìn cứ lũn cũn”.

Siro lúc 1 tuổi, ốm như cơm bữa

Siro lúc 1 tuổi, ốm như cơm bữa

Lúc 18 tháng, Siro bị viêm tai giữa, thủng màng nhĩ phải nằm viện và dùng kháng sinh liên tục. Bé ăn ít và rất dễ bị trớ, ngủ không ngon giấc, hay trằn trọc, khó ngủ. Đúng thời điểm đó, bé lớn nhà chị lại rơi vào giai đoạn “khủng hoảng” tuổi lên 3 rất hay quấy và đòi mẹ. Một mình chăm con nhỏ vì chồng bận công việc, ông bà nội ngoại ở xa, chị Hà Anh stress, gần như hôm nào cũng thức trắng đêm, sức khỏe giảm sút.

Nhưng điều làm chị lo lắng hơn cả sức khỏe bản thân mình, đó là việc Siro cứ ốm là lại sụt cân, đặc biệt là chiều cao tăng rất chậm.

Siro lúc 4 tuổi, vẫn rất hay ốm, chiều cao thấp

Siro lúc 4 tuổi, vẫn rất hay ốm, chiều cao thấp

“Từ 1-4 tuổi, con lúc nào cũng thấp hơn các bạn trong lớp. Mình chỉ cao hơn 1m50, chồng cao hơn 1m60 nên mình rất sợ con lùn giống bố mẹ. Ông bà mỗi lần lên chơi thấy cháu như vậy cũng sốt ruột. Mình mày mò đủ cách, chế biến món ăn cầu kỳ nhưng con lại kén ăn, không thích ăn thịt, cá, không thích uống sữa, ít ăn rau, lười ăn hoa quả, chỉ thích ăn trứng, muối vừng và ruốc. Không ít lần mình bật khóc vì cảm thấy bất lực”.

Con cao nhất khối, 8 tuổi cao bằng bạn 9,5 tuổi nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của mẹ

Biết dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng để con khỏe mạnh và tăng chiều cao, chị Hà Anh kiên trì thay đổi thực đơn, nương theo sở thích và dần dần thay đổi thói quen ăn uống của con.

“Con không thích uống sữa, hoa quả, mình “dụ” con bằng sữa chua, váng sữa, mix cùng trái cây. Các loại thực phẩm khác mình đổi cách chế biến, thường cho kèm một thứ con thích vào cùng. Khi nào con nhất quyết không chịu ăn mình đồng ý để con không ăn mà không sốt ruột như trước, nhưng ra điều kiện nếu bữa này không ăn thì bữa sau cũng phải nhịn. Sau vài lần bị kỷ luật như vậy, chuyện ăn uống của con đỡ nặng nề hơn”.

Dần dần, khi thói quen ăn uống của Siro tốt lên, chị cho con ăn đa dạng các món, chú trọng các thực phẩm giàu canxi và luôn giữ nguyên tắc: đủ và cân bằng các nhóm chất (tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất). Mặt khác, chị tích cực hỏi han kinh nghiệm từ bạn bè.

Siro (ngoài cùng bên phải) cao nhất lớp mẫu giáo khiến cô giáo ngạc nhiên

Siro (ngoài cùng bên phải) cao nhất lớp mẫu giáo khiến cô giáo ngạc nhiên

“Một người bạn cũ làm trong ngành y sau khi nghe mình kể đã nhắc nhở mình rằng: Đừng chỉ chú trọng tới canxi mà quên vitamin D3 và K2, nếu không có 2 chất này thì bổ sung canxi cũng công cốc. Lúc đó mình mới bắt đầu lên mạng tìm hiểu và phát hiện ra bộ đôi tăng chiều cao chuẩn khoa học Dimao Vitamin D3Keovon Vitamin K2 MK7.

Mình vào nhiều hội nhóm, hỏi han về sản phẩm này và hỏi cả bạn mình nữa. Bạn mình bảo ok, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng được nhập khẩu chính hãng, thấy các mẹ dùng rồi cũng khen bộ đôi này dễ dùng, phù hợp với người bận rộn như mình và hiệu quả tốt nên mình quyết định “đầu tư” hẳn combo tăng chiều cao 1 năm cho con.

Nhớ hồi đó chồng bán tín bán nghi về việc mình làm. Nhưng mình vẫn quyết tâm vì muốn con tăng chiều cao”.

Siro hiện tại cao nhất lớp và cao nhất khối 2

Siro hiện tại cao nhất lớp và cao nhất khối 2

Đều đặn mỗi sáng trước khi đưa con đến lớp, chị Hà Anh đều xịt Dimao và Keovon cho các con. Bắt đầu bổ sung khi Siro 4,5 tuổi, cao 104cm, đến thời điểm 5,5 tuổi Siro đã cao lên 115cm, cô giáo ở lớp mầm non ngỡ ngàng vì con tăng chiều cao nhanh. Duy trì đều đặn cả chế độ dinh dưỡng tốt, bổ sung Dimao Vitamin D3 Keovon Vitamin K2 MK7, kết hợp với vận động thể thao và chú ý giấc ngủ đủ, đến nay chàng trai nhỏ vừa tròn 8 tuổi đã cao 1m35, nặng 29kg, bằng chiều cao của bạn 9,5 tuổi và cao nhất khối 2 của trường tiểu học.

“Nhờ chiều cao nổi bật nên con được bầu làm lớp trưởng, nhìn con giữa đám đông là mình nhận ra luôn vì dáng cao lêu khêu. Đến mức có phụ huynh của anh lớn cứ tưởng Siro chỉ kém anh 1 tuổi mặc dù hai anh em cách nhau đến 3 tuổi. Giờ Siro có thể mặc đồ chung của anh rồi. Tiếc là biết tới sản phẩm hơi muộn nên anh lớn thiệt thòi hơn, nhưng con cũng đang có chiều cao tốt, 11 tuổi cao 1m45”.

Siro lúc 4 tuổi và hiện tại, không chỉ tăng chiều cao tốt mà còn khoẻ khoắn hơn

Siro lúc 4 tuổi và hiện tại, không chỉ tăng chiều cao tốt mà còn khoẻ khoắn hơn

Có thể nói, để con tăng chiều cao vượt trội không khó, quan trọng là bố mẹ hiểu đúng về cách tăng chiều cao khoa học, kiên trì thực hành đúng, quả ngọt sẽ đến bất ngờ.

Mới 8 tuổi con đã cao bằng bạn 9,5 tuổi, hoá ra bí quyết của mẹ Vĩnh Phúc cực đơn giản - 7

Dimao Vitamin D3 400 IU góp phần giúp cơ thể hấp thu tốt canxi, thúc đẩy hormone tăng trưởng IGF-1 hoạt động mạnh nhất. Keovon Vitamin K2 – MK7 tăng cường quá trình gắn canxi vào xương, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu cho trẻ. Ngoài ra, Dimao và Keovon còn hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm tình trạng loãng xương hiệu quả theo phác đồ chuẩn quốc tế.

Để biết thêm thông tin truy cập: https://dimao.vn/

Hotline: 1900 58 88 36

Mới 8 tuổi con đã cao bằng bạn 9,5 tuổi, hoá ra bí quyết của mẹ Vĩnh Phúc cực đơn giản - 8

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế CTT Việt Nam và Công ty Prohealth Việt Nam.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ 1 năm con tăng chiều cao bằng 3 năm cộng lại, bí quyết bất ngờ của mẹ 8X Sài Gòn

Từng mất ăn mất ngủ khi con thấp còi, nuôi mãi chẳng lớn lại hay ốm, đề kháng kém, hay bị so sánh với “con nhà người ta”, nhưng giờ đây chị An (TP HCM) đã có thể tự tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN