Mẹ có con tự kỷ dễ bị bệnh tim

Các bà mẹ thường hay than vãn con quậy phá làm mình mệt mỏi, tuy nhiên điều này không đáng là gì nếu so với những bà mẹ có con tự kỷ.

Một nghiên cứu của ĐH California (Mỹ) công bố trên tạp chí Brain, Behavior and Immunity cho thấy các bà mẹ có con tự kỷ thường có rủi ro bệnh tim cao hơn nhiều vì có mức cholesterol xấu cao hơn và ít tế bào bảo vệ hệ thống mạch máu hơn.

Trong khi hầu hết các bà mẹ đều trải qua căng thẳng trong quá trình chăm sóc con, mức độ căng thẳng của các bà mẹ có con tự kỷ cao hơn nhiều và cũng chịu nhiều đè nén của cảm xúc hơn.

“Trẻ tự kỷ thường có các hành vi khiến mẹ căng thẳng và có nhiều cảm xúc tiêu cực như hung hăng bất ngờ, tự làm mình bị thương...” - theo TS Kirstin Aschbacher thuộc nhóm nghiên cứu.

Hiện không có phương pháp nào giảm triệt để căng thẳng, tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu các bà mẹ nên tương tác tìm sự hỗ trợ từ các thành viên khác trong gia đình trong chăm sóc con vì hành động này sẽ khiến lượng tế bào tạo máu nguyên thủy tăng đáng kể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Ân (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN