Hài hước nghe gỡ rối chuyện phòng the

Chuyện phòng the nhiều khi không biết tỏ cùng ai, nhất là lúc "khổ chủ" gặp vấn đề rắc rối. Buổi giao lưu trực tuyến về “Rắc rối phòng the” phần nhiều những rắc rối này đã được các chuyên gia lý giải.

“Lực bất tòng tâm”…

Vẫn biết rằng tình dục là nhu cầu sinh lý của con người, nhưng trong cuộc sống lứa đôi, không ít người lại gặp phải vô vàn rắc rối và phiền nhiễu. Tình huống ái ân kém mặn nồng do giảm nhu cầu tình dục vì những nguyên nhân: Mắc hội chứng khô âm đạo; tâm lý sợ hãi trong lần quan hệ tình dục (QHTD) đầu tiên… vẫn là vấn đề quan tâm nhiều nhất của phái yếu.

Các chuyên gia tại buổi giao lưu

Một độc giả giấu tên thắc mắc: “Tôi mới 38 tuổi mà đã có nhiều dấu hiệu "khô hạn". Chồng tôi vì chuyện này nên quan hệ không được như mong muốn đã dần có cảm giác chán nản…”.
 
Tương tự như trường hợp trên là cảnh cảnh ngộ của một nữ độc giả đồng tuổi khác. Chị kể, sau khi phẫu thuật cắt u nang buồng trứng, chị gần như mất hết cảm giác khi “gần gũi” chồng, trong khi nhu cầu tình dục của anh vẫn rất cao. Chính bởi vậy, chị mong có thuốc “điều trị” được tình trạng trên. Cùng chung hoàn cảnh với hai vị khách nữ này là một “khổ chủ” nam.
 
Theo lời tâm sự của đấng mày râu này thì, vợ chồng anh năm nay mới 32 tuổi nhưng thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi vợ anh sinh con đầu lòng, cô ấy có vẻ xao nhãng với việc “chăn gối” và thường né tránh mỗi khi anh có nhu cầu. Còn, tình huống éo le: “Em mới kết hôn được 3 tuần. Mỗi lần quan hệ, không hiểu sao em lại thấy đau lúc bắt đầu và không thấy cảm giác như mọi người nói. Khi mới có tiếp xúc với chồng thì em thấy ham muốn nhưng sau đấy thì em lại không thấy ham muốn nữa…” lại xảy ra với độc giả có nick name Alone ở Hà Nội.
 
Giải đáp thắc mắc này, Bác sỹ (BS) Lê Thị Kim Dung, PGĐ Viện sức khỏe Sinh sản RAFH, phụ trách Khoa Sản, Trung tâm Y tế Thái Hà khẳng định, ba trường hợp đầu có dấu hiệu của triệu chứng tiền mãn kinh và sự suy giảm của nội tiết tố estrogen. Theo phân tích của bà Dung, khi không còn buồng trứng, người phụ nữ sẽ bị thiếu trầm trọng các nội tiết tố sinh dục, trong đó sự thiếu hụt estrogen gây rất nhiều phiền toái.

Bởi vậy, các chị cần đến khám BS phụ khoa để được khuyên bổ sung nội tiết tạo điều kiện dễ dàng trong quan hệ vợ chồng. Còn đối với trường hợp một người phụ nữ có con chắc chắn về tâm lý đã có nhiều thay đổi. Khi làm mẹ người phụ nữ gần như yêu con hơn chồng, mệt mỏi vì phải chăm sóc con cho nên các nhu cầu khác bị “đóng băng”.

Hài hước nghe gỡ rối chuyện phòng the - 1
BS tư vấn về chuyện phòng the

Ngoài ra, khi người mẹ cho con bú lượng prolactin (là nội tiết) tăng cao phục vụ cho việc tiết sữa sẽ làm ức chế nội tiết của buồng trứng làm giảm estrogen gây khô âm đạo nên khi quan hệ đau đó nhiều phụ nữ lảng tránh chuyện quan hệ khi cho con bú là chuyện bình thường. Vì vậy, để đảm bảo thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, người chồng cần chia sẻ việc chăm con với vợ, đừng ghen tị với con và tâm sự với vợ nhiều hơn thì có khi không cần đến thầy thuốc.
 
Với rắc rối của “khổ chủ” Alone, BS. Kim Dung cho rằng, đây là tình trạng hay xảy ra với các cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Tình trạng này do tâm lý là chủ yếu, vì vậy nạn nhân nên nói chuyện với chồng để chồng thông cảm và những lần quan hệ sau thì chồng cô cần làm công tác tư tưởng cho cô trước khi cả hai bắt đầu “nhập cuộc”. VD: Như dành nhiều thời gian để âu yếm, trao đổi những "khu vực" trên cơ thể mà cô thích được "đụng chạm" thì sẽ khiến cô sẵn sàng “vào cuộc” hơn…

… Khi nàng quá “sung mãn”???

Bên cạnh những thắc mắc kể trên, tại cuộc giao lưu, có đức ông chồng lại đưa ra tình huống đầy bất ngờ. Cụ thể, vị khách mang tên Dương Nguyên (địa chỉ email vunguyen… @gmail.com) than thở: “Tôi 32 tuổi, vợ tôi 28 tuổi, chúng tôi lấy nhau được 2 năm rồi. Nhưng càng ngày, chúng tôi lại không hợp nhau trong “chuyện ấy”. Vợ tôi luôn đòi hỏi chuyện chăn gối một cách quá đáng. Thoạt đầu tôi còn thấy vui bởi trong khi nhiều người bạn luôn than thân trách phận vì vợ không “nhận bài”, còn tôi được vợ “trả bài” đều đặn. Nhưng, đến nay tôi thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng có cảm giác bị “truy nợ”. Có những hôm vì quá mệt, không “trả bài” cho vợ thì cô ấy giận đùng đùng mắng mỏ tôi. Vợ tôi có điều gì bất thường không? Tôi phải làm gì để cô ấy hiểu? Tôi cũng cố gắng ăn uống bồi bổ nhưng… sức lực có hạn… tôi không thể…”.

Bi kịch trong đời sống tình dục của anh Nguyên Dương cũng xảy ra với vợ chồng nữ chủ nhân của địa chỉ email anhthuy… @gmail.com. Theo trần tình của chị này, chồng chị luôn cứng nhắc trong chuyện chăn gối trong khi chị là người lãng mạn, thích khám phá nhiều tư thế “yêu” mới lạ và phá cách một chút.

Để cải thiện “chuyện gối chăn”, chị có mua vài cuốn sách phòng the gối đầu giường, để hy vọng anh sẽ quan tâm đến chuyện này nhưng anh ấy cũng không buồn ngó qua. Có hôm, chị “quyến rũ” chồng mình bằng một bộ váy ngủ sexy thì anh hét ầm lên và mắng chị là “hư” làm chị rất chán nản. Nhưng vì họ mới cưới nhau được mấy tháng nên chị cũng ngại không biết phải nói với chồng thế nào…

Với lời “kêu cứu” của “mày râu” kể trên, chuyên viên tư vấn Mai Anh - Công ty đầu tư và phát triển con người Nhật Minh – tổng đài tư vấn Ánh Dương cho rằng, chuyện “chăn gối” tùy thuộc vào cảm hứng của hai bên. Nếu một trong hai bên lệch pha thì hai người cần trao đổi, chia sẻ nhiều hơn.

Theo bà Mai Anh, có nhiều cách để người chồng duy trì được “lửa” trong “chuyện ấy”, không chỉ đơn thuần là QHTD. Thí dụ, người chồng có thể chỉ cần âu yếm, vuốt ve để người vợ có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Trường hợp “khổ chủ” vẫn cảm thấy sức khỏe của mình không tốt thì anh nên tiếp tục tập thể dục, ăn uống điều độ đi kèm với chế độ dinh dưỡng hợp lý… việc đó sẽ cải thiện ít nhiều – bà khẳng định.

Còn trong hoàn cảnh của chị anhthuy, chuyên gia Mai Anh nhận định, với những cặp vợ chồng mới kết hôn, việc hiểu nhau là việc không thể một sớm một chiều. Vì vậy, chị nên “mỗi ngày một chút” chứ không nên ngay lập tức có những cái thay đổi khiến bạn đời dễ… “sốc”.

Cùng với đó, theo bà Mai Anh, chị anhthuy cần trao đổi thêm với chồng về những cảm xúc của bản thân trong quá trình hai người gần gũi nhau. Đồng thời, nên hỏi cảm xúc của người chồng xem “anh muốn gì, anh thích gì? Đâu là điều anh thực sự mong đợi trong quá trình quan hê?”; tham khảo qua sách vở, phim ảnh, mạng Internet để người chồng dần hiểu được QHTD thực sự là điều thăng hoa trong cuộc sống và nó mang lại những điều tốt đẹp hơn, màu sắc hơn cho cuộc hôn nhân của hai vợ chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà Long (Pháp luật Việt Nam)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN