GS.TS Nguyễn Thanh Long chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Sự kiện: Sống khỏe

Ngày 12/11, Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm được Quốc hội thông qua, GS.TS Nguyễn Thanh Long đã chính thức làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long nhận được 459 (95,42%) phiếu đồng ý phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, ông Nguyễn Thanh Long giữ cương vị quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, là Giáo sư, Tiến sĩ Y học.

GS.TS Nguyễn Thanh Long chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế - 1

Tháng 12/2011, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2383/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông có 7 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế trước khi được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào năm 2018.

Ngày 31/1/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 171/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 7/7/2020, Bộ Chính trị có quyết định số 2228-QĐNS/TW, chỉ định ông Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế.

Cùng ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 977/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1595/QĐ-TTg bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức vụ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long cũng là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định về tình hình dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: Tình hình dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng tương đối phức tạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN