Đau bụng kéo dài hơn 10 năm, người phụ nữ phát hiện căn bệnh ít ai nghĩ tới

Sự kiện: Sống khỏe
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tìm ra nguyên nhân khiến người phụ nữ 55 tuổi đau bụng hơn 10 năm qua mà không biết vì sao, dù đã đi khám nhiều lần. Bất ngờ là căn bệnh khiến chị đau đớn hơn 10 năm qua không phải hiếm nhưng rất dễ bị bỏ sót nếu không nghĩ tới.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ 55 tuổi đau bụng âm ỉ suốt 10 năm không tìm ra nguyên nhân. Bệnh nhân cho biết thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau bụng dưới kéo dài, ban đầu chỉ âm ỉ từng đợt, nhưng dần dần chuyển thành đau liên tục. Đặc biệt tình trạng đau nặng nhất là sau khi đứng lâu hoặc vận động nhiều.

Bệnh nhân cho biết, chị đã thăm khám tại nhiều chuyên khoa, từ nội soi đại tràng, kiểm tra tử cung - phần phụ đến chụp CT ổ bụng nhiều lần, kết quả vẫn hoàn toàn bình thường. "Nhiều khi tôi thấy tuyệt vọng và bất lực. Cơn đau bụng khiến tôi mất ngủ, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bị đảo lộn. Gia đình cũng bị ảnh hưởng vì nhìn thấy tôi đau mà không ai giúp được"- bệnh nhân chia sẻ.

Các bác sĩ đã siêu âm bụng kết hợp với CT có tiêm thuốc cản quang để tìm ra nguyên nhân đau bụng hơn 10 năm qua cho bệnh nhân.

Sau khi thăm khám tại Khoa Can thiệp điện quang (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng căn nguyên gây đau bụng âm ỉ. Đây là một bệnh lý ít được để ý: Hội chứng xung huyết vùng chậu (Pelvic Congestion Syndrome) do giãn tĩnh mạch buồng trứng.

Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Cương (Trưởng khoa Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) hội chứng này là một dạng suy tĩnh mạch – tương tự như giãn tĩnh mạch chân, nhưng xảy ra ở hệ thống tĩnh mạch sâu trong vùng chậu. "Khác với giãn tĩnh mạch chân, giãn tĩnh mạch buồng trứng thường bị bỏ sót do biểu hiện không đặc hiệu. Hội chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa, phụ khoa hay tiết niệu"- bác sĩ cho biết. Việc chẩn đoán chỉ cần siêu âm bụng kết hợp với CT có tiêm thuốc cản quang. Đặc biệt, điều trị bằng phương pháp nút mạch tĩnh mạch buồng trứng qua da đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

Bệnh nhân đã được can thiệp nút mạch để điều trị giãn tĩnh mạch buồng trứng. 

Các bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên biệt để bít tắc nhánh tĩnh mạch bất thường, ngăn máu trào ngược gây đau. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, không còn bị "hành hạ" bởi những cơn đau bụng không lời giải thích. "Không chỉ là khỏi bệnh, mà điều quan trọng hơn, tôi đã được tin – rằng cơn đau của mình là có thật," bệnh nhân xúc động nói.

Trường hợp trên của bệnh nhân là một lời nhắc quan trọng cho cả giới chuyên môn lẫn người bệnh. Bởi Hội chứng xung huyết vùng tiểu khung – hay giãn tĩnh mạch buồng trứng không phải hiếm nhưng rất dễ bị bỏ sót nếu không nghĩ tới. Bệnh thường gặp ở phụ nữ tuổi trung niên trở lên, đặc biệt ở những người đã từng sinh con. Triệu chứng điển hình là đau âm ỉ vùng bụng dưới, thường lệch trái, kéo dài nhiều năm mà không tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Cơn đau có xu hướng tăng lên khi đứng lâu, đi lại nhiều, hoặc khi rặn, đặc biệt vào cuối ngày. Một số bệnh nhân có thể kèm theo cảm giác nặng nề vùng tiểu khung, khó chịu khi quan hệ tình dục hoặc rối loạn tiểu tiện nhẹ.

Người đàn ông không thể tin nổi khi biết được có một mảnh thuỷ tinh dài 9cm đâm sâu vào lá gan của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kim Dung ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN