Đang ngủ, nữ sinh 14 tuổi bị kiến đốt gây nguy kịch

Sự kiện: Sống khỏe

Bệnh nhân đang ngủ đột nhiên bị kiến đốt vào tay. Ngay sau bị đốt, bệnh nhân xuất hiện khó thở, tức ngực, nổi mẩn đỏ rồi kích thích, vật vã, bất tỉnh, gọi không đáp ứng, đái ỉa không tự chủ.

Sáng ngày 29/12, BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, BV vừa cứu sống nữ sinh H. (14 tuổi, xã Thọ Sơn, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bị sốc phản về do kiến đốt. 

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 6h30 ngày 29/12 bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng, toàn thân bệnh nhân nổi sẩn đỏ, thở rít (rít thanh quản rõ), mạch nhanh, nhỏ, huyết áp không đo được, phù nề toàn bộ mặt, môi.

Đang ngủ, nữ sinh 14 tuổi bị kiến đốt gây nguy kịch - 1

Gia đình cho biết, sáng sớm nay bệnh nhân đang ngủ đột nhiên hét lên gọi mẹ do đau nhói tay trái. Mẹ bệnh nhân phát hiện một con kiến từ người bệnh nhân. Ngay sau bị đốt vài phút, bệnh nhân xuất hiện khó thở, tức ngực, nổi mẩn đỏ rồi kích thích, vật vã, bất tỉnh, gọi không đáp ứng, đái ỉa không tự chủ nên gia đình ngay lập tức đưa đến BV cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng. Ngay lập tức, nhân viên y tế tiêm ngay 1/2 ống Adrenaline, nhanh chóng thiết lập hai đường truyền. Sau 2 lần tiêm Adrenaline đường bắp bệnh nhân vẫn trong trạng thái lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng, rít thanh quản, huyết áp không đo được, mạch 145l/p. Y lệnh tiêm Adrenaline duy trì tĩnh mạch bằng bơm điện được thực hiện.

Sau 5 phút tiêm Adrenalin đường tĩnh mạch bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh, gọi, hỏi có đáp ứng, rít thanh quản giảm, đau bụng, buồn nôn, nôn.

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tích cực tại phòng cấp cứu. 

Theo các bác sĩ, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào gây hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên (như ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm,...) người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Mỗi ngày uống hơn nửa lít rượu mới đủ ”đô”, một người đàn ông nguy kịch

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do rượu gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN