Đang chơi bóng rổ, chàng trai trẻ bỗng đột quỵ vì nguyên nhân khó tin này

Sự kiện: Đột quỵ

Căn bệnh này có thể dẫn tới đột quỵ, xuất hiện ở người trẻ tuổi nên cần phải chú ý.

Trong chương trình “Hello Doctor” của Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ Phương Bằng Tường chia sẻ một trường hợp đặc biệt mình từng tiếp nhận. Theo đó, một chàng trai 20 tuổi chơi bóng rổ ngoài trời bất chấp thời tiết lạnh giá.

Không ngờ trong lúc chơi, cậu đột nhiên không thể cử động, mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chụp CT kết quả cho thấy cậu bị tổn thương não, ngực hơi sẫm màu do thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, chẩn đoán bị bóc tách động mạch cổ.

Tuy nhiên, sau khi không tìm thấy bất kỳ chấn thương ngoài da nào, gia đình tiết lộ cậu từng bị trẹo cổ 2 ngày trước. Bác chỉ suy đoán có thể đây nguyên nhân dẫn tới tổn thương mạch máu.

Chàng trai bị chấn thương khi chơi bóng rổ. (Ảnh minh họa)

Chàng trai bị chấn thương khi chơi bóng rổ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Phương cho biết, người trẻ có thể mắc phải kiểu đột quỵ tạm thời này, nguyên nhân là do các mạch máu nhỏ bị tắc nghẽn.

Ông giải thích rằng, động mạch cổ của con người có thể chia thành động mạch cổ trong và động mạch cổ ngoài. Động mạch cổ trong đi vào từ trong não, trong khi động mạch cổ ngoài có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch.

Bệnh nhân này được chẩn đoán bóc tách động mạch cổ. Dòng máu tụ vào thành mạch máu. Cuối cùng, do não không nhận được đủ lượng máu cung cấp, gây ra triệu chứng thiếu máu não, giống như đột quỵ.

Vì bệnh nhân không có vết thương ngoài da nào và bị trẹo cổ 2 ngày trước, dù tỷ lệ bóc tách động mạch cổ do bị trẹo cổ thấp nhưng có thể xảy ra vào thời điểm này, khiến cho mạch máu bị tổn thương.

Bác sĩ Trần Khởi Nhân (Đài Loan), chuyên gia về điều trị mạch máu và thần kinh cho biết, động mạch cổ là một trong những con đường chính dẫn máu lên não để cung cấp oxy.

Khi lớp nội mạc của thành mạch máu bị bong tróc và nứt do tác động ngoại lực và các yếu tố khác, dòng máu sẽ xô lấn và kéo niêm mạc tách lớp mở ra, từ đó làm tắc nghẽn mạch máu, thậm chí hình thành huyết khối gây đột quỵ não.

Khi xảy ra đột quỵ não gây tắc nghẽn mạch máu cấp tính, việc cung cấp oxy máu không diễn ra bình thường, mỗi phút sẽ khiến 2 triệu tế bào não chết.

Phương pháp điều trị tốt nhất hiện nay là phẫu thuật mạch máu trong 6-8 giờ sau khi bệnh được phát hiện, nhằm giảm tổn thương não và nguy cơ mắc các biến chứng liên quan.

Bác sĩ Trần cũng cho rằng, bóc tách động mạch cổ là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ không thể bỏ qua. Đặc biệt, một số người có thành mạch máu mỏng manh do thể chất, không được xoa bóp hay vặn đầu cổ. Khi họ lắc đầu hoặc vặn cơ thể, thậm chí hắt hơi, ho mạnh cũng có thể gây ra bóc tách động mạch cổ.

Người bệnh nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt nếu xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt hoặc yếu một bên cơ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi quan hệ tình dục quá thô bạo, chàng trai đột nhiên phát hiện có máu trên “của quý”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NHẬT DƯƠNG (Theo Ettoday) ([Tên nguồn])
Đột quỵ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN