Phó Giám đốc và các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xung phong vào vùng dịch Bắc Giang

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đích thân do TS-BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh làm trưởng đoàn đã lên đường đến Bắc Giang chống dịch.

Chiều 30-5, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiễn đoàn y - bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng trước khi đoàn này lên đường đi Bắc Giang để hỗ trợ tỉnh này trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Đoàn gồm 10 người, trong đó có 3 bác sĩ, 7 điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi tiễn đoàn, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho hay tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến phức tạp. Việc các y - bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đến hỗ trợ Bắc Giang thể hiện tinh thần và trách nhiệm, nghĩa tình của Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, động viên đoàn y - bác sĩ trước khi lên đường đến Băc Giang làm nhiệm vụ

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, động viên đoàn y - bác sĩ trước khi lên đường đến Băc Giang làm nhiệm vụ

"Khi chúng ta khó khăn, các địa phương đã giúp chúng ta đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi trân trọng và tuyên dương tinh thần tự nguyện của các anh chị em y - bác sĩ, những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 của Đà Nẵng" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói và đề nghị ngành y tế quan tâm, tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho rằng đây là nhiệm vụ của ngành y tế TP. Theo bác sĩ Yến, lần này, đoàn sẽ đến Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, nơi đang tập trung các ca Covid-19 nặng để tham gia điều trị. 

"Chuyến đi lần này dự kiến sẽ dài và không biết khi nào sẽ trở về, nhưng với tinh thần Đà Nẵng, anh em y - bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để cùng hỗ trợ Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh" - bác sĩ Yến nhấn mạnh.

Đoàn y - bác sĩ gồm 10 thành viên đều là những người có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Đoàn y - bác sĩ gồm 10 thành viên đều là những người có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Phó khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng - trưởng đoàn công tác, cho hay ngày 31-5, đoàn sẽ khởi hành đi Bắc Giang. Nhiệm vụ mà đoàn công tác nhận được là sẽ đến Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, nơi đang điều trị các ca Covid-19 nặng để hỗ trợ công tác điều trị. Theo bác sĩ Hùng, chuyến công tác lần này chưa dự kiến ngày trở về và mong muốn cùng với sự góp sức của các y - bác sĩ trên cả nước, Bắc Giang sẽ sớm khống chế được dịch bệnh, điều trị thành công cho các ca Covid-19 nặng.

"Anh em trong đoàn đã sẵn sàng tất cả, chỉ chờ ngày mai lên đường. Mọi người luôn trong tâm thế sẽ làm hết mình để hỗ trợ Bắc Giang" - bác sĩ Hùng bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

TP HCM: Hàng chục bệnh viện trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 24.000 người ở Gò Vấp

Sở Y tế TP HCM đã làm việc trực tiếp với quận Gò Vấp để lên phương án ngăn chặn dịch bệnh và chỉ đạo ngành y tế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN