Cứu sống bệnh nhân bị vỡ sọ, dập gan lách

Sáng 11/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ cho biết, vừa mổ cấp cứu sọ não cho bệnh nhân Trần Đức Tâm, sinh 1994, liền sau đó là mổ bụng xử lý các tổn thương tại gan và cắt một phần lách do đã bị tổn thương nặng.

Bác sĩ Vũ Duy Trinh (trực tiếp mổ bụng cấp cứu trong đêm) cho biết, cả 2 lần mổ đều có tiên lượng tốt. Hiện đang trong giai đoạn hồi phục tích cực, hy vọng bệnh nhân sẽ sống sót.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ sọ, dập gan lách - 1

Bệnh nhân Trần Đức Tâm bị vỡ sọ não, dập gan lách

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 10-4, trên đường QL1.A, đoạn chạy qua gần chợ Xuân Đông xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa). Hai thanh niên chở nhau bằng xe máy đã đâm vào sau xe ô tô đang dừng ven đường, vụ tai nạn khiến Phan Công (20 tuổi) điều khiển xe chết ngay tại chỗ, Trần Đức Tâm(19 tuổi) ngồi sau cũng trọng thương ở sọ (phần trán), dập gan và lách đang trong tình trạng rất nguy kịch và được đưa đến Bệnh viện tỉnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Công Thi (Sức khỏe & Đời sống)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN