Cứu sống bệnh nhân bị đâm 2 nhát thủng tim

Chiều 16/1, bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau 3 giờ phẫu thuật, một bệnh nhân bị đâm 2 nhát trúng tim đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân Trần Thanh Thế (SN 1994, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm 2 nhát thủng tim - 1

Sau 3 giờ phẫu thuật, đến chiều 16-1, anh Thế đã qua cơn nguy kịch.

Anh Thế bị đâm 7 nhát vào tim, bụng, cổ, vai và sườn trái, trong đó có 2 nhát trúng tim, mất rất nhiều máu. Sau 3 giờ phẫu thuật, đến chiều 16-1, bệnh nhân Thế đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên, mẹ anh Thế cho biết: Thế đang làm tại một cửa hàng bán hoa ở TP Buôn Ma Thuột. Hiện gia đình vẫn chưa rõ nguyên nhân Thế bị đâm trọng thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN