Cực kỳ hy hữu: Người phụ nữ sắp sinh mới biết đang mang bầu

Trường hợp gần 30 tuổi nhưng mang thai tới gần lúc sinh con mà không hề biết là rất hy hữu.

Ngày 8/3, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết kết quả siêu âm còn ghi nhận thai phụ đang thiếu ối.

“Trường hợp gần 30 tuổi nhưng mang thai tới gần lúc sinh con mà không hề biết là rất hy hữu”, bác sĩ Đạo nói.

Theo BS, người phát hiện tuổi thai muộn nhưng trong khoảng dưới 20 tuần. Ngoài ra, tỷ lệ sai số khi siêu âm thai lớn khá cao, như trường hợp người phụ nữ này, nên hiện không thể xác định chính xác tuổi thai.

Trường hợp gần 30 tuổi nhưng mang thai tới gần lúc sinh con mà không hề biết là rất hy hữu.

Trường hợp gần 30 tuổi nhưng mang thai tới gần lúc sinh con mà không hề biết là rất hy hữu.

Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nhập viện theo dõi nhưng cô muốn về nhà thông báo với gia đình. Thai phụ cho biết thường kinh nguyệt không đều, cơ địa mập mạp, thời gian qua thấy bụng to dần chỉ nghĩ do béo, chưa từng đi khám. Gần đây, bụng có bất thường, khó chịu, cô mới đến bệnh viện kiểm tra.

BS khuyến cáo, với nữ giới, việc kiểm tra sức khỏe sinh sản là thực sự cần thiết, đặc biệt là trước hôn nhân, bởi các lý do sau:

- Giúp sớm phát hiện các bất thường hay bệnh lý liên quan đến cơ quan sinh sản của nữ. Từ đó, đưa ra phương án điều trị thích hợp và an toàn nhất giúp điều trị bệnh.

- Đảm bảo và xây dựng cho nữ giới một kế hoạch mang thai và sinh sản phù hợp nhất với sức khỏe của bản thân.

- Nữ giới được trang bị đầy đủ và chi tiết hơn các kiến thức về sinh sản, xây dựng một chế độ ăn uống – nghỉ ngơi hợp lý trước khi làm mẹ. Từ đó, đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của chính bản thân và thai nhi.

- Sớm phát hiện các nguy cơ vô sinh có thể xảy ra.

- Nâng cao kiến thức sức khỏe về sinh sản, hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh lây nhiễm về đường tình dục, bệnh lý phụ khoa.

Nguồn: [Link nguồn]

Những dấu hiệu bất thường khi mang thai rất có thể là cảnh báo cho một nguy cơ tiềm ẩn của cả mẹ và thai nhi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN