Chuyên gia lý giải vì sao ca “siêu lây nhiễm” mắc COVID-19 sau 14 ngày cách ly

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đánh giá về ca COVID-19 ở Hà Nam nhiễm bệnh sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, tốc độ lây nhiễm nhanh, mức độ tấn công nhanh.

Ca COVID-19 ở Hà Nam không chỉ lây cho 4 người trong gia đình, mà còn lây cho 4 bệnh nhân khác ở Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hưng Yên.

Chùm ca bệnh liên quan đến BN2899 - ca F0 ở Hà Nam - được xác định có 8 trường hợp.

Trước đó, BN2899 từ Nhật Bản trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 07/4/2021, được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Ngày 22/4 bệnh nhân hoàn thành cách ly, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, được về cách ly tại địa phương.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ngay khi trở về nhà, ngày 24/4, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Đánh giá về ca COVID-19 ở Hà Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, tốc độ lây nhiễm nhanh, mức độ tấn công nhanh.

"Bộ Y tế sẽ đánh giá và phân tích giải trình tự gen", Bộ trưởng Y tế nói.

Bộ trưởng Y tế bày tỏ quan điểm việc chống dịch phải nhanh chóng, thần tốc  vì nếu chúng ta chậm 1-2 ngày thì dịch sẽ bước sang chu kỳ lây nhiễm mới và công cuộc chống dịch càng khó khăn. Do đó, điều quan trọng là phải dập bằng được ổ dịch Hà Nam.

Lý giải về trường hợp nam thanh niên dương tính sau 14 ngày cách ly, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, cho rằng có 2 khả năng xảy ra.

Thứ nhất: Nhìn vào kết quả ngày cuối cùng của bệnh nhân, rất có thể bệnh nhân lấy mẫu ở ngày thứ 13 và kết quả xét nghiệm trả vào ngày 14. Bình thường, để kết quả chính xác phải xét nghiệm vào ngày 14. Nếu như xét nghiệm trước 1 ngày có thể làm cho kết quả bị nhầm lẫn.

Thứ hai: Rất có thể trường hợp anh Đ. đã bị lây nhiễm trong khu vực cách ly, lúc lấy mẫu xét nghiệm chưa đủ thời gian để mẫu cho kết quả đúng.

Trường hợp tại Hà Nam đã thực hiện không đúng về quy định cách ly. Vì theo quy định, bệnh nhân sau cách ly tập trung khi về nhà sẽ cần phải tự cách ly tại nhà. Nhưng khi về nhà, bệnh nhân lại không thực hiện cách ly mà đi khắp nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế cho rằng, phải phân tích kỹ, điều tra kỹ để xác định nguyên nhân.

Theo PGS Phu có 4 nguyên nhân lây nhiễm có thể xảy ra với ca này đó là: Có thể lây nhiễm trong khu cách ly; Thời gian ủ bệnh quá 14 ngày; Kiểm tra ngày xét nghiệm cuối cùng; Có thể lây nhiễm khi di chuyển, trong cộng đồng….

Các chuyên gia nhấn mạnh: Tại Việt Nam, đối với cách trường hợp sau cách ly vẫn đang được khuyến cáo theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tại nhà. Khi có biểu hiện ho sốt cần báo với cơ quan y tế gần nhất. Người trong thời gian theo dõi sức khỏe cần hạn chế tiếp xúc đi lại. Trường hợp này đã không thực hiện đúng theo khuyến cáo, mà đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Nguồn: [Link nguồn]

Đã có hơn nửa triệu người Việt Nam được tiêm vắc-xin COVID-19

Ngày 30/4, Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 506.435 người Việt Nam được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN